Multimedia Đọc Báo in

Giải hạng Nhất quốc gia 2020: Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk hết cơ hội vào tốp 6

15:21, 10/07/2020

Vòng 1, Giải hạng Nhất quốc gia 2020 đã đi được nửa chặng đường. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Đắk Lắk - đội bóng duy nhất đại diện cho Tây Nguyên thi đấu tại giải đang xếp vị trí thứ 10/12 đội.

Nhìn vào phong độ của các học trò Huấn luyện viên Trương Minh Tiến thể hiện từ đầu giải và kết quả cụ thể trên, chắc chắn họ không còn cơ hội vào tốp 6 sau khi kết thúc giai đoạn 1 để an tâm với tấm vé trụ hạng…

CLB bóng đá Đắk Lắk khởi động mùa giải 2020 với chuỗi trận thất vọng, sau 6 vòng đấu chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng trước XM. Fico - YTL Tây Ninh (thắng 1-0); để thua 3 trận (thua Bình Định 4-0, thua Sanna Khánh Hòa 2-1, thua An Giang 3-1) và hòa 2 trận (hòa Huế 0-0 và Xổ số kiến thiết Cần Thơ 1-1). Đây là kết quả kém nhất của CLB bóng đá Đắk Lắk trong nửa đầu giai đoạn của lượt đi kể từ khi tham gia giải.

Đội hình thường xuyên ra sân của Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk.
Đội hình thường xuyên ra sân của Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk.

Có nhiều lý giải cho những thất bại của CLB bóng đá Đắk Lắk. Thứ nhất, có thể nói đội bóng có sự biến động đáng kể về mặt lực lượng sau khi trung vệ Bùi Hoàng Mỹ cùng 2 tiền vệ đóng vai trò kiến tạo và ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho Đắk Lắk ở những mùa giải trước là Huỳnh Kim Hùng và Phạm Văn Luân đều cập bến mới là Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Người trấn giữ khung thành của đội bóng Ngô Văn Nhựt cũng đến đầu quân cho Bình Phước. Sự thiếu vắng đến 4 vị trí chủ chốt, trong đó có 2 vị trí quan trọng ở khâu phòng thủ khiến khung thành của đội bóng Đắk Lắk trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Cụ thể  sau 6 lượt trận, họ đã để thủng lưới đến 10 bàn.

Giải hạng Nhất quốc gia năm 2020 thi đấu theo thể thức mới: 6 đội xếp từ vị trí thứ 1-6 khi khép lại giai đoạn 1 sẽ thi đấu, tranh chức vô địch; trong khi đó 6 đội xếp từ 7-12 sẽ thi đấu tránh 1 suất xuống hạng.

Trong khi đó, trên hàng công, các chân sút chủ lực của Đắk Lắk im hơi lặng tiếng, mãi đến vòng thứ 6, chân sút chủ lực của đội bóng, vua phá lưới mùa giải năm 2018 Y Thăng Êban mới nổ phát súng đầu tiên. Có thể thông cảm với tiền đạo Y Thăng Êban, bởi năm nay anh đã bước qua tuổi 32 nên không còn sự nhanh nhẹn, dũng mãnh, trong khi đó đồng đội của anh là tiền đạo Hổ thì có vẻ đơn độc ở hàng công khi thường thiếu bóng từ tuyến sau cũng như khả năng dứt điểm chưa hiệu quả. Trong bối cảnh đó thật khó có thể để thuyền trưởng Trương Minh Tiến trong mùa giải thứ 2 chính thức dẫn dắt CLB có được sự khởi đầu tốt, làm hài lòng người hâm mộ.

Tiền đạo Y Thăng Êban vẫn là chân sút chủ lực của Câu lạc bộ  bóng đá Đắk Lắk.
Tiền đạo Y Thăng Êban vẫn là chân sút chủ lực của Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk.

Như vậy, có thể khẳng định với vị trí như hiện tại thì CLB bóng đá Đắk Lắk không còn cửa chen chân vào tốp 6 đội sau khi kết thúc giai đoạn 1. Mặc dù trên lý thuyết, nếu toàn thắng cả 5 trận còn lại để giành 15 điểm tuyệt đối thì Đắk Lắk vẫn còn nhen nhóm chút hy vọng, song đây là nhiệm vụ bất khả thi với thầy trò Huấn luyện viên Trương Minh Tiến. Lịch thi đấu của 5 vòng cuối giai đoạn 1 cũng hoàn toàn không ủng hộ đội Đắk Lắk khi họ phải hành quân, làm khách 2 trận trước Bình Phước (vòng 9) và Long An (vòng 10). Đây là những đối thủ ngang tài ngang sức với Đắk Lắk, không hề dễ chơi. Trong khi đó với 3 trận được lợi thế thi đấu trên sân nhà thì CLB bóng đá Đắk Lắk gặp những đội bóng mạnh, ứng cử viên của suất lên hạng. Cụ thể ở vòng 7, gặp Á quân của mùa giải 2019 là Phố Hiến, còn vòng cuối thì gặp đội bóng hiện đang đứng vị trí thứ Nhất trên bảng xếp hạng là Bà Rịa – Vũng Tàu. Trước hai đối thủ cực mạnh, đang khát khao khẳng định mình và quyết tranh suất lên hạng duy nhất, đội bóng Đắk Lắk khó có được điểm số. Cơ hội duy nhất để đội dành trọn 3 điểm là ở vòng thứ 8, trên sân nhà họ sẽ tiếp đội khách Đồng Tháp, đối thủ mà Đắk Lắk chưa hề thất thủ trong 3 lần gần đây nhất khi tiếp đón trên sân nhà. Phân tích rõ như vậy để thấy, trong 5 vòng đấu còn lại, khả năng đội bóng Đắk Lắk chỉ có được tối đa là 5 điểm - một điểm số chưa thể tạo được sự bứt phá để đưa đội lọt vào tốp 6.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.