Multimedia Đọc Báo in

Hào hứng Hội thao Xổ số kiến thiết khu vực miền Trung lần thứ XII

11:23, 20/07/2020

Sôi nổi, hào hứng và đầy hấp dẫn là những ấn tượng từ Hội thao Xổ số kiến thiết khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2020 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk đăng cai tổ chức trong hai ngày 16 và 17-7 tại TP. Buôn Ma Thuột.

Tham gia hội thao có 161 vận động viên (VĐV) của 15 đơn vị thành viên thuộc Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Trung, tranh tài ở 3 môn thi đấu cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, được chia làm 2 hệ thống giải: giải lãnh đạo và giải cán bộ, nhân viên, người lao động.

Trong đó, ở giải lãnh đạo, môn cầu lông, bóng bàn thi đấu nội dung đôi, môn cờ tướng thi đấu nội dung cá nhân. Ở giải cán bộ, nhân viên và người lao động, môn cầu lông, bóng bàn chia làm 2 nhóm tuổi, mỗi nhóm tuổi thi đấu 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ; môn cờ tướng thi đấu nội dung cá nhân.

Các vận động viên thi đấu môn bóng bàn. Ảnh: Lan Anh
Các vận động viên thi đấu môn bóng bàn.

Ông Nguyễn Minh Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Trung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum, Phó trưởng Ban tổ chức Hội thao cho biết: Hội thao Xổ số kiến thiết khu vực miền Trung là hoạt động thường niên nhằm tạo sân chơi lành mạnh, đẩy mạnh phong trào quần chúng, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể dục - thể thao trong cán bộ, nhân viên, người lao động của ngành Xổ số kiến thiết trong khu vực, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần giao lưu học hỏi, đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, nhân viên, người lao động các đơn vị. Hội thao năm nay diễn ra với quy mô lớn, chất lượng  thi đấu cũng được nâng lên; các VĐV tham gia giải đã nỗ lực cống hiến, có sự bứt phá.

Tham gia thi đấu, các VĐV mang đến cho khán giả nhiều trận tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, nhất là những trận đấu ở vòng bán kết, chung kết. Ở môn cầu lông, nhiều VĐV đã có sự nỗ lực, bứt phá qua từng trận đấu để giành được giải cao như các VĐV: Nguyễn Minh Thanh (Quảng Ngãi); Nguyễn Tố Quyên (Kon Tum); Ngô Viết Ngọc Huy, Nguyễn Ngọc Kỳ Hương, Lê Thị Tố Oanh, Cao Xuân Hoàng (Quảng Bình); Nguyễn Ngọc Thu; Trần Hữu Nam, Võ Thị Minh Khánh (Phú Yên); Võ Duy Hùng, Nguyễn Hữu Phú (Khánh Hòa); Nguyễn Thị Thúy Ngân, Huỳnh Thị Thanh Hương, Nguyễn Thành, Võ Thị Loan (Đắk Lắk)…

Ở môn bóng bàn, các VĐV đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, nhiều bất ngờ, thú vị. Ấn tượng nhất vẫn là ở nội dung đôi nam, đôi nam - nữ ở nhóm tuổi 35 - 40 trở xuống. Mọi sự chú ý của khán giả tập trung vào cuộc so tài giữa các đội Ninh Thuận – Quảng Trị và Bình Định – Phú Yên. Với lối đánh sắc sảo, những pha phát bóng khó, cách xử lý biến hóa... đã mang về giải Nhất đôi nam cho hai VĐV Diệp Thế Dũng – Hàng Trừu Thông của đội Ninh Thuận và giải Nhất đôi nam - nữ cho hai VĐV Đinh Thị Lan Hương - Phạm Hồng Sơn của đội Bình Định.

Bên cạnh đó, một số gương mặt VĐV ở các nội dung thi đấu khác của môn bóng bàn cũng đạt thành tích cao: Trương Đại Hào, Lê Thành Trung (Quảng Trị); Lê Hồ Bảo Trân (Thừa Thiên Huế); Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Thoa, Phạm Đình Thảo (Ninh Thuận); Phan Thị Minh Trinh (Quảng Trị); Lê Văn Toàn, Đặng Chí Thông (Phú Yên)...

Không sôi động như các trận tranh tài của môn cầu lông và bóng bàn, ở môn cờ tướng không khí thi đấu rất yên tĩnh nhưng không kém phần quyết liệt trong từng nước đi, bước tính của các kỳ thủ. Kết quả, giải Nhất đơn nam lãnh đạo thuộc về VĐV Võ Anh Lâm (Ninh Thuận) và giải Nhất đơn nam cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc về VĐV Phạm Duy Vũ (Kon Tum).

Trao giải cho các vận động viên đoạt giải tại Hội thao.
Trao giải cho các vận động viên đoạt giải tại Hội thao.

VĐV Nguyễn Thành (thi đấu môn cầu lông - đoàn Đắk Lắk) chia sẻ: "Để chuẩn bị tham gia thi đấu Hội thao lần này, tôi và các VĐV trong đội thường xuyên luyện tập; đồng thời quan sát, đánh giá lối đánh của các VĐV khác khi thi đấu, từ đó hội ý với đồng đội rồi chọn ra giải pháp phù hợp quyết tâm giành được chiến thắng". Còn VĐV Phạm Văn Pháp (thi đấu môn bóng bàn - đoàn Quảng Ngãi) vui vẻ nhận xét: “Hội thao lần này không chỉ là dịp để các VĐV thể hiện năng khiếu và niềm đam mê với môn bóng bàn mà còn được học hỏi kinh nghiệm từ các cây vợt có tên tuổi trong ngành. Đây là dịp để nâng cao sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên chức lao động, góp phần nâng cao chất lượng công việc của mỗi người…”.

Tham gia thi đấu, các VĐV mang đến cho khán giả nhiều trận tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, nhất là những trận đấu ở vòng bán kết, chung kết. Ở môn cầu lông, nhiều VĐV đã có sự nỗ lực, bứt phá qua từng trận đấu để giành được giải cao như các VĐV: Nguyễn Minh Thanh (Quảng Ngãi); Nguyễn Tố Quyên (Kon Tum); Ngô Viết Ngọc Huy, Nguyễn Ngọc Kỳ Hương, Lê Thị Tố Oanh, Cao Xuân Hoàng (Quảng Bình); Nguyễn Ngọc Thu; Trần Hữu Nam, Võ Thị Minh Khánh (Phú Yên); Võ Duy Hùng, Nguyễn Hữu Phú (Khánh Hòa); Nguyễn Thị Thúy Ngân, Huỳnh Thị Thanh Hương, Nguyễn Sau hai ngày thi đấu sôi nổi, kết quả, về giải lãnh đạo, Ban tổ chức Hội thao đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba cho các VĐV đoạt giải ở môn cờ tướng; trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba ở môn bóng bàn và trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba ở bộ môn cầu lông.

Về giải cán bộ, nhân viên, người lao động, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba cho các VĐV đoạt giải ở môn cờ tướng; trao 9 giải Nhất, 9 giải Nhì, 16 giải Ba ở môn bóng bàn; trao 10 giải Nhất, 10 giải Nhì, 12 giải Ba ở môn cầu lông.


Hoàng Phương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.