Multimedia Đọc Báo in

Võ thuật Đắk Lắk đạt gần 50% chỉ tiêu huy chương của năm 2020

17:14, 22/07/2020
Cùng với  các hoạt động thể thao khởi động lại sau dịch Covid -19, từ tháng 6 đến nay, võ thuật Đắk Lắk đã đem về nhiều huy chương cho thể thao thành tích cao tỉnh nhà.
 
Cụ thể, tại Giải vô địch Cup các câu lạc bộ kick boxing toàn quốc năm 2020 diễn ra từ 15 đến 22-6 tại tỉnh Đắk Nông, nhà đương kim vô địch SEA Games 30 Phạm Bá Hợi đã xuất sắc đoạt Huy chương Vàng; các đồng đội của anh đoạt thêm 1 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng.
 
Còn tại Giải vô địch Cup các câu lạc bộ boxing toàn quốc 2020 do Đắk Lắk đăng cai tổ chức vừa diễn ra trung tuần tháng 7, nhà đương kim vô địch SEA Games 30 Trương Đình Hoàng cũng bảo vệ thành công chức vô địch. Ngoài ra, võ sĩ Nguyễn Thanh Giang đóng góp thêm 1 Huy chương Bạc; các võ sĩ Nguyễn Thanh Lành, Đoàn Văn Hiệu và Trần Thị Hồng Quyên đem về thêm 3 Huy chương Đồng cho chủ nhà Đắk Lắk. 
 
a
Các võ sĩ Đắk Lắk tranh tài tại Giải vô địch Cup các câu lạc bộ boxing toàn quốc 2020 do Đắk Lắk. (Ảnh minh họa)
 
Như vậy tổng cộng võ thuật Đắk Lắk đã đoạt 12 huy chương (2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng), hoàn thành gần 50% chỉ tiêu huy chương của năm 2020. 
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.