Multimedia Đọc Báo in

Vòng 7, Giải hạng Nhất quốc gia 2020: Chủ nhà Đắk Lắk gặp khó

18:06, 10/07/2020
Trong khuôn khổ vòng 7, Giải hạng Nhất quốc gia 2020, vào lúc 15 giờ 30 ngày 12-7, Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk sẽ tiếp đội khách Phố Hiến trên sân vận động Buôn Ma Thuột.
 
Chắc chắn đây sẽ là trận đấu khó khăn cho thầy trò Huấn luyện viên Trương Minh Tiến, bởi phong độ hiện tại của hai đội đang trái ngược hẳn nhau. Trong khi Á quân của mùa giải 2019 Phố Hiến vừa giành thắng lợi 2-1 trước An Giang ở vòng đấu trước để tiếp tục áp sát vị trí dẫn đầu thì Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk chỉ giành được 1 điểm trước Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Phố Hiến cũng là đội bóng bất bại từ đầu giải đến nay, ngược lại Đắk Lắk nhận đến 3 thất bại. Điểm số cũng như vị trí trên bảng xếp hạng hiện nay phản ánh rõ sự chênh lệch giữa 2 đội: với Phố Hiến 6 lượt trận, họ ghi 12 điểm và xếp thứ 3, còn Đắk Lắk chỉ có 5 điểm và xếp thứ 10. 
 
Các cầu thủ Đắk Lắk (áo đỏ) sẽ gặp khó khi đối diện với Phố Hiến.
Đội Đắk Lắk (áo đỏ) sẽ gặp khó khi đối diện với Phố Hiến.
 
Tỷ lệ đối đầu gần giữa 2 đội cũng đang nghiêng hẳn về phía đội khách: ở mùa giải 2019 Phố Hiến thắng cả 2 trận khi gặp Đắk Lắk (thắng 2-1 trên sân khách và 2-0 trên sân nhà). Đội bóng đến từ cái nôi đào tạo cầu thủ chất lượng nhất nước VPF dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng Hứa Hiền Vinh tràn đầy tự tin giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch dù phải thi đấu trên sân khách.
 
Xét toàn diện, Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk chưa phải là đối thủ xứng tầm của Phố Hiến. Điểm tựa của đội chủ sân Buôn Ma Thuột là lợi thế sân nhà và sự trở lại của trung vệ Danh Lương Thực sau án treo giò 2 trận nhiều khả năng sẽ được tung ra từ đầu trận. Song khả năng có điểm của Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk là quá khó.
 
Trận đấu được Truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.