Multimedia Đọc Báo in

Giải hạng Nhất quốc gia trở lại vào cuối tháng 9-2020

18:40, 03/09/2020
Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa có văn bản thông báo đến các câu lạc bộ kế hoạch tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020. 
 
Theo đó căn cứ vào diễn biến tình hình dịch Covid-19 trong thời gian qua đang dần được kiểm soát, đồng thời quán triệt tinh thần “sống chung với dịch” của Chính phủ; nhằm thực hiện mục tiêu kế hoạch mùa giải 2020, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thông báo:
 
 Giải hạng Nhất quốc gia LS 2020 – giải đấu có đại diện duy nhất của các tỉnh Tây Nguyên là Đắk Lắk thi đấu sẽ trở lại vào ngày 25-9 với vòng 10 giai đoạn 1 và kết thúc vào 31-10.  Giải vô địch quốc gia LS 2020 trở lại với vòng 12 giai đoạn 1 vào ngày 26-9 và kết thúc ngày 8-11 đối với nhóm B; kết thúc ngày 15-11 với nhóm tranh chức vô địch.
 
Riêng vòng tứ kết Cúp quốc gia Bamboo Airways 2020 diễn ra ngày 11 và 12-9; vòng bán kết ngày 16-9 và chung kết ngày 20-9.
 
Các cổ động viên Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk sẵn sàng tiếp lửa cho đội bóng. Ảnh minh họa
Các cổ động viên Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk sẵn sàng tiếp lửa cho đội bóng. (Ảnh minh họa)
 
Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đề nghị ban tổ chức trận đấu, các câu lạc bộ báo cáo, xin phép cơ quan chức năng, quản lý tại địa phương về kế hoạch triển khai những trận đấu trên sân nhà cũng như phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế địa phương sử dụng biện pháp chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức trận đấu. Bên cạnh đó các câu lạc bộ thực hiện kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm Covid-19 cho tất cả cầu thủ, thành viên ban huấn luyện trước khi tham dự trận đấu theo đúng quy định.
  
Đăng Triều 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.