Multimedia Đọc Báo in

Giải bóng đá mini nữ năm 2020

14:33, 25/10/2020
Trong 3 ngày 17, 18 và 24-10, tại sân bóng đá mini cỏ nhân tạo Tân Thái Long (TP. Buôn Ma Thuột), Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Giải bóng đá mini nữ năm 2020.
 
Giải đấu năm nay có sự tham gia của 13 đội bóng đến từ 19 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối. 
 
Trận thi đấu

Trận thi đấu giữa 2 đội bóng nữ của Đoàn Trường Đại học Buôn Ma Thuột (áo trắng) và Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 
Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào thi đấu vòng loại trực tiếp và chọn ra các đội bóng vào vòng bán kết, chung kết.
 
Kết quả, đội bóng đá Chi đoàn Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên đoạt chức Vô địch; Nhì: Đoàn cơ sở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ba: Đoàn Trường Đại học Buôn Ma Thuột.
 
Về danh hiệu cá nhân, “Vua phá lưới” được trao cho cầu thủ Nguyễn Hoàng Ánh Vy (Đoàn Trường Đại học Buôn Ma Thuột); Thủ môn xuất sắc nhất: Tạ Thị Minh Thùy (Chi đoàn Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên).
 
Ban tổ chức trao giải Nhất
Ban tổ chức trao cúp Vô địch cho đội bóng Chi đoàn Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên 
 
Giải bóng đã mini nữ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2020 là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2020). Đồng thời, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên thanh niên.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.