Multimedia Đọc Báo in

Kết thúc giai đoạn 1, Giải hạng Nhất quốc gia 2020 phân rõ thứ hạng

06:12, 04/10/2020

Giai đoạn 1, Giải hạng Nhất quốc gia 2020 chính thức khép lại với việc xác định được các đội lọt vào nhóm A để tranh chức vô địch cùng 6 đội xếp vào nhóm B, tranh một suất trụ hạng. Kết quả phân hạng rõ ràng đó không nằm ngoài dự đoán, khi nhìn vào thực lực, quyết tâm của các đội bóng.

Ảnh hưởng của dịch Covid - 19 đã buộc Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử phải thay đổi thể thức thi đấu cho phù hợp. Theo đó, thay vì các đội phải thi đấu lượt đi và lượt về để xác định đội đăng quang vô địch cũng như đội phải xuống chơi tại Giải hạng Nhì thì các đội chỉ thi đấu lượt đi, trên cơ sở điểm số, các đội xếp từ 1-6 thi đấu tranh suất duy nhất lên hạng chơi tại V.League (các mùa giải trước có 1,5 suất), trong khi các đội xếp từ 7-12 thi đấu tránh 1 suất xuống hạng. Chính việc thay đổi điều lệ này đã làm đảo lộn mọi toan tính của các đội bóng và khiến giải đấu hấp dẫn, kịch tính hơn bởi tất cả buộc phải thi đấu hết khả năng để có cơ hội lọt vào 6 đội đầu bảng, đảm bảo suất trụ hạng nếu không muốn rơi xuống nhóm B. Cũng nhờ đó mà Ban tổ chức giải phòng ngừa được “bóng ma” tiêu cực, tình trạng “đi đêm”, cho nhường điểm giữa các đội bóng.

Cầu thủ Bà Rịa - Vũng Tàu (đang thực hiện pha đánh đầu) tỏ sức mạnh vượt trội khi xếp vị trí thứ nhất giai đoạn 1.
Cầu thủ Bà Rịa - Vũng Tàu (đang thực hiện pha đánh đầu) tỏ sức mạnh vượt trội khi xếp vị trí thứ nhất giai đoạn 1.

Kết thúc giai đoạn 1, phía trên bảng xếp hạng, vị trí thứ Nhất là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực tuyệt vời của thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến của Bà Rịa - Vũng Tàu. Đội bóng phố biển với tiềm lực tài chính mạnh, có sự đầu tư lực lượng mạnh mẽ, mục tiêu đề ra rõ ràng ngay lần đầu tiên góp mặt ở giải hạng Nhất quốc gia 2020 là vô địch và lên chơi ở V.League 1 có màn trình diễn thuyết phục khi giành đến 7 chiến thắng, hòa 3 trận và chỉ thua duy nhất một trận. Việc Bà Rịa - Vũng Tàu khép lại giai đoạn 1 và xếp trên cả những tên tuổi dày dạn kinh nghiệm như Khánh Hòa, Bình Định cho thấy đội bóng này đang thể hiện quyết tâm, tham vọng góp mặt tại Giải bóng đá Vô địch quốc gia 2021.

Xếp ở vị trí thứ 2, 3 và 4 là các đội Sanna Khánh Hòa, Bình Định và Phố Hiến với cùng 20 điểm. Trong số này, đội bóng vừa xuống hạng năm 2019 Sanna Khánh Hòa qua màn trình diễn từ đầu giải đến nay cho thấy dường như họ chưa sẵn sàng để trở lại giải đấu đỉnh cao nhất của bóng đá Việt Nam, tuy nhiên sự hiện diện của họ trong tốp 4 sẽ là thử thách, trở ngại không nhỏ cho các đội đang có tham vọng chinh phục ngôi vương và sẽ làm giải đấu hấp dẫn hơn.

Còn với Bình Định, họ thể hiện phong độ khá thất thường từ đầu giải, đội bóng đất võ có thể cầm cự ngang tài ngang sức trước những đối thủ mạnh, cạnh tranh trực tiếp cho suất lên hạng, song lại dễ dàng sẩy chân trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều như Long An và Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Giới chuyên môn nhận định, để hiện thực hóa mục tiêu thăng hạng thì Bình Định cần phải làm rất nhiều việc, trước mắt là cải thiện hàng công. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng là người rõ hơn ai hết điều đó nên ông vừa tăng cường cựu tiền đạo của tuyển U23 Việt Nam Lê Thanh Bình nhằm nâng cao hiệu quả hàng công, sẵn sàng cho giai đoạn quyết định của tấm vé thăng hạng.

Trong khi đó Phố Hiến dù xếp thứ 4 song đã khẳng định sức mạnh của nhà đương kim Á quân của giải này năm 2019. Đội bóng biệt danh “Xứ sở nhãn lồng” sau khi thua trận play off trước Thanh Hóa và để vuột mất suất còn lại lên chơi ở V.League năm 2020 càng thêm nung nấu quyết tâm thăng hạng. Sẽ không có gì bất ngờ nếu ở giai đoạn 2, cuộc chiến giữa Phố Hiến và Bà Rịa Vũng Tàu sẽ là trận đấu được chờ đợi nhất, có tính chất quyết định bởi đội giành được chiến thắng trong trận cầu đinh này có nhiều cơ hội thăng hạng hơn.

Đội hình ứng cử viên sáng giá của chức vô địch Bà Rịa - Vũng Tàu ra quân trong trận gặp Đắk Lắk ở lượt trận cuối cùng giai đoạn 1.
Đội hình ứng cử viên sáng giá của chức vô địch Bà Rịa - Vũng Tàu ra quân trong trận gặp Đắk Lắk ở lượt trận cuối cùng giai đoạn 1.

Riêng hai đội xếp thứ 5 và 6 là bóng đá Bình Phước và An Giang, dường như việc có mặt trong tốp 6 để chắc một suất trụ hạng đã là thành công với họ. Hai đội bóng rất “biết người biết ta”, tự lượng sức mình chưa đủ khả năng để tranh chức vô địch bước vào giai đoạn 2 với tâm lý rất thoải mái nên các đội bóng nuôi tham vọng vô địch phải hết sức cẩn trọng khi đương đầu với họ.

Nửa dưới bảng xếp hạng, các đội: Huế, XM.Fico YTL, Đắk Lắk, Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp lần lượt xếp từ vị trí thứ 7-12. Các đội này cũng sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chiến trụ hạng khốc liệt không kém gì 6 đội xếp trên. Riêng với Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk, những nỗ lực tuyệt vời ở lượt trận áp chót cùng một chút may mắn đã giúp thầy trò của Huấn luyện viên Trương Minh Tiến xếp vị trí thứ 9. Với vị trí này, Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk có lợi thế thi đấu 3 trận trên sân nhà thay vì 2 trận nếu xếp ở vị trí 10-12. Yếu tố tinh thần khi có lượng cổ động viên sát cánh, ủng hộ nhiệt tình sẽ giúp các đội bóng thêm sức mạnh, quyết tâm trong cuộc chiến trụ hạng gian nan phía trước.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc