Multimedia Đọc Báo in

Giải việt dã truyền thống Trường Đại học Luật

19:02, 22/11/2020

Ngày 22-11, Trường Đại học Luật Hà Nội, phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Văn phòng công chứng Đại An, Văn phòng Luật sư Đại An, Công ty THHH Đấu giá hợp danh Đại An tổ chức Giải việt dã truyền thống lần thứ V-2020.

Tham dự giải có 200 vận động viên đến từ 11 đơn vị liên quan, tập trung trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột ...

Vận động
Vận động viên xuất phát ở nội dung phong trào dành cho cán bộ, công chức, viên chức.

Các vận động viên tranh tài ở 2 nội dung phong trào dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (nam chạy 3.200 m; nữ chạy 1.600 m) và nội dung phong trào dành cho học sinh, sinh viên (nam chạy 4.000 m và nữ chạy 2.400 m).

Giải được tổ chức định kỳ, tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ, công chức viên chức, người lao động và học sinh nhà trường với các cơ quan, đơn vị bạn.

Kết quả, ở nội dung nam dành cho công chức, viên chức, vận động viên Phạm Văn Vương Quốc (Vườn quốc gia Yok Đôn) đoạt giải Nhất; vận động viên Nông Thị Tuyền (Câu lạc bộ Team Turte Runner) về Nhất nội dung nữ.

Ban tổ chức trao giải  Nhất cho các cá nhân ơ
Ban tổ chức trao giải Nhất ở 4 nội dung cho các cá nhân.

Ở nội dung phong trào học sinh, sinh viên, vận động viên Nguyễn Văn Thắng (Trường Cao đẳng FPT Tây Nguyên) đoạt giải Nhất nam; vận động viên Nguyễn Thị Hiền (Trường Cao đẳng FPT Tây Nguyên) đoạt giải Nhất, nội dung nữ.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 4 giải Nhì; 4 giải Ba và 15 giải Khuyến khích cho các vận động viên đạt thành tích cao.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.