Multimedia Đọc Báo in

Giải hạng Nhất quốc gia 2021: Hứa hẹn kịch tính, hấp dẫn

06:26, 04/12/2020

Sau 9 năm (từ 2012-2020) chỉ có 7 - 12 đội bóng tham dự thì đến mùa giải hạng Nhất quốc gia 2021 sẽ có 14 đội bóng tranh tài, tăng 2 đội so với năm 2020. Người hâm mộ kỳ vọng, với số lượng đội bóng tăng, chất lượng của giải đấu cũng được nâng lên.

Lần gần nhất, Giải hạng Nhất quốc gia 2012 có 14 đội tham dự, song từ năm 2013 - 2015 chỉ còn 8 đội, đến năm 2016 tăng lên 10 đội và 2 năm 2019 - 2020 tăng lên 12 đội, riêng năm 2017 chỉ có 7 đội bóng tham dự. Nguyên nhân được cho là do nhiều đội bóng không có kinh phí duy trì hoạt động nên phải bỏ giải. Việc giải hạng nhất nhiều năm liền ít đội tham dự khiến chất lượng giải đấu đi xuống, kém sức hấp dẫn và tính cạnh tranh không cao. Chưa kể, điều đó đã buộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thay đổi điều lệ giải theo từng năm cho phù hợp. Đến năm 2021, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết tâm nâng cao chất lượng của giải đấu chỉ xếp sau V.League 1 qua việc quy hoạch lại số lượng đội bóng tham dự, cụ thể là tăng từ 12 đội lên 14 đội.

Một pha bóng của cầu thủ Đắk Lắk trong cuộc đối đầu với đội bóng Long An.
Một pha bóng của cầu thủ Đắk Lắk trong cuộc đối đầu với đội bóng Long An.

Khép lại mùa giải hạng Nhất 2020, sau khi Bình Định đoạt suất lên chơi tại Giải bóng đá vô địch quốc gia, mùa giải 2021 và đội bóng sông nước miền Tây Đồng Tháp bị rớt xuống hạng Nhì thì còn lại 10 đội bóng, gồm: Phố Hiến, Sanna Khánh Hòa BVN, Huế, Đắk Lắk, Bình Phước, XM Fico - YTL Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, An Giang, Xổ số kiến thiết Cần Thơ. 4 đội mới sẽ điền tên mình vào Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2021 là Quảng Nam (đội vừa rớt hạng V.League 1), Phú Thọ, Phù Đổng và Gia Định (3 câu lạc bộ xếp ở những vị trí cao nhất tại Giải hạng Nhì quốc gia mùa bóng 2020).

Cùng với sự gia tăng số lượng các đội bóng, người hâm mộ cũng rất quan tâm đến phương án tổ chức Giải hạng Nhất năm 2021. Theo ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh thì đến thời điểm này, Trung tâm chưa nhận được văn bản chính thức nào của Ban tổ chức về phương án, thể thức thi đấu, ngoài thông tin giải được dời đến tháng 4-2021. Song giới chuyên môn nhận định, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiều khả năng thể thức thi đấu mùa giải 2020 vẫn được áp dụng cho mùa giải 2021. Nghĩa là sau khi các đội bóng kết thúc giai đoạn 1 sẽ phân thành 2 nhóm (nhóm tranh chức vô địch và nhóm tránh rớt hạng) để tiếp tục thi đấu giai đoạn 2. Phương án này được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh quỹ thời gian năm 2021 không nhiều, bởi các đội tuyển Việt Nam phải tham gia nhiều giải quốc tế như: AFF Cup, SEA Games, kể cả vòng loại World Cup của năm 2020 phải dời sang năm 2021 do dịch bệnh Covid-19.

Các cầu thủ Đắk Lắk sẽ tham gia Giải hạng Nhất quốc gia 2021.
Các cầu thủ Đắk Lắk sẽ tham gia Giải hạng Nhất quốc gia 2021.

Nhìn vào danh sách 14 đội tranh tài tại mùa giải 2021, người hâm mộ đang kỳ vọng vào một giải đấu hấp dẫn, quyết liệt, giàu tính cạnh tranh. Á quân năm 2020 Bà Rịa - Vũng Tàu, sau khi để vuột tấm vé thăng hạng năm nay đang rất quyết tâm hoàn thành mục tiêu lên chơi tại V.League 1, với thực lực, tiềm lực tài chính mạnh, được đánh giá là ứng cử viên số 1 của chức vô địch. Bên cạnh đó, các đội Sanna Khánh Hòa BVN, Phố Hiến đang dốc toàn lực cho cuộc chiến thăng hạng và sẽ là những đối thủ đáng gờm của bất cứ đội bóng nào trên con đường tiến đến ngôi vô địch. Còn đội bóng vừa rớt hạng và từng đăng quang ngôi vương V.League 1 Quảng Nam, với việc giữ chân các cầu thủ chất lượng và giữ nguyên chế độ lương thưởng, đặc biệt là vẫn có được sự nhiệt tình của huấn luyện viên tài năng Nguyễn Thành Công cũng cho thấy mục tiêu số 1 của họ là trở lại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh đó, các đội bóng: Bình Phước, An Giang, Xổ số kiến thiết Cần Thơ cũng có khả năng tạo nên những bất ngờ. Riêng tân binh Phú Thọ (nguyên là đội U21 Hà Nội được bầu Hiển chuyển giao cho tỉnh Phú Thọ) năm 2020 sẽ là một ẩn số thú vị với sự chèo lái của thuyền trưởng, cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam Dương Hồng Sơn và những cầu thủ tài năng như: Vũ Đình Hai, Trần Văn Đạt, Đỗ Sỹ Huy...

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.