Multimedia Đọc Báo in

Sôi nổi giải đua xe thăng bằng cho bé

09:43, 22/12/2020

Trung tâm Ngoại ngữ Á - Âu, Centerbike và Hội xe thăng bằng Đăk Lăk vừa tổ chức Giải đua xe thăng bằng lứa tuổi nhi đồng năm 2020.

Tham gia giải có trên hơn 100 cua-rơ nhí 2 - 5 tuổi đến từ TP. Buôn Ma Thuột, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng...  

Những  
Những tay đua nhí chuẩn bị xuất phát

Các cua-rơ nhí yêu thích xe đạp thăng bằng cùng nhau thể hiện khả năng rượt đuổi, bứt phá trên đường đua đầy thử thách theo 4 nhóm: từ 2 tuổi trở xuống, 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi. 

Xe thăng bằng là loại xe 2 bánh có thiết kế tương tự như xe đạp nhưng không có hệ thống bàn đạp, bánh phụ, trọng lượng nhẹ giúp các bé luyện tập kỹ năng giữ thăng bằng trên xe.

Khi đi xe thăng bằng, các bé sẽ chòi chân xuống đất để di chuyển về phía trước. Đây là một loại hình vận động mới mà nhiều phụ huynh trang bị để con em mình vui chơi.

Cùng thể hiện khả năng trên đường đua
Các cua-rơ nhí cùng thể hiện khả năng trên đường đua

Kết quả, bé Trần Gia Nguyên giành hạng Nhất nhóm từ 2 tuổi trở xuống; bé Nguyễn Lê Huyền Anh hạng Nhất nhóm 3 tuổi; bé Ngô Phúc Nguyên hạng Nhất nhóm 4 tuổi và bé Phan Anh Hoàng Nhi hạng Nhất nhóm 5 tuổi.

 Thúy An


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.