Multimedia Đọc Báo in

Vắc xin phòng bệnh dại đáp ứng đủ nhu cầu của các đơn vị tiêm chủng

09:27, 11/04/2018

Trước thông tin một số địa phương xảy ra tình trạng khan hiếm vắc xin phòng bệnh dại cục bộ, ngày 6-4, Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn khẳng định đến thời điểm hiện tại vắc xin phòng bệnh dại vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của các đơn vị tiêm chủng.

Tại Đắk Lắk, bác sĩ Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng khan hiếm vắc xin phòng dại. Phòng tiêm chủng của Trung tâm đang có sẵn huyết thanh kháng dại và 2 loại vắc xin phòng dại để phục vụ nhu cầu phòng bệnh của người dân.

Được biết, hiện nay trên thị trường có 2 vắc xin phòng bệnh dại được cấp giấy đăng ký lưu hành và nhập khẩu vào Việt Nam là Verorab (của Pháp) và Abhayrab (của Ấn Độ).

Kim Oanh


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.