Multimedia Đọc Báo in

Việt Nam đứng thứ 16/30 nước có gánh nặng bệnh lao cao trên thế giới

19:58, 31/07/2018

Theo báo cáo của Chương trình chống Lao Quốc gia, trên thế giới có 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Việt Nam xếp thứ 16 đối với tất cả bệnh lao và xếp thứ 13 về lao kháng thuốc.

Ước tính năm 2017, Việt Nam có thêm 126.000 người mắc lao và có 13.000 người chết do mắc lao. Hằng năm, cả nước phát hiện và đưa vào điều trị hơn 100.000 người mắc lao. Tỉ lệ phát hiện đạt 85% số mắc mới và vẫn còn khoảng 15% người mắc bệnh chưa được phát hiện trong cộng đồng để đưa vào điều trị sớm.

Bệnh nhân lao điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh.
Bệnh nhân lao điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh.

Cũng theo thống kê của Chương trình chống Lao Quốc gia, tại Việt Nam, xu hướng giảm bệnh lao khá rõ rệt, nhất là số tử vong do lao. Ước tính của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy, năm 2016 Việt Nam có 16.000 người tử vong do bệnh lao và con số này năm 2017 giảm xuống còn 13.000 người. Người có bệnh lao đồng nhiễm HIV cũng ngày càng giảm, tỉ lệ mắc lao ở trẻ em cũng giảm nhiều. Đồng thời, Việt Nam đã duy trì tỉ lệ khỏi bệnh cao với trên 90% trong số mới mắc lần đầu và 75% số lao kháng thuốc (con số này trên toàn cầu là 52%).

Kim Oanh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.