Multimedia Đọc Báo in

Bệnh thận hư ở trẻ: Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc nam

07:02, 25/12/2020

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có một số trường hợp người dân tự ý chữa bệnh thận hư cho con cháu bằng thuốc nam. Đây là hành động vô cùng nguy hiểm, có thể khiến bệnh diễn tiến nặng hơn.

Bé Y Hiếu Bang Ting (6 tuổi, trú xã Krông Nô, huyện Lắk) mắc hội chứng thận hư. Nghe hàng xóm mách mua thuốc nam về uống là chữa được bệnh, gia đình cháu đã mua thuốc về cho con uống. Bé uống thuốc khoảng 1 tuần thì tình trạng phù tăng lên nhanh chóng, mệt mỏi và phải nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị.

Một bệnh nhi điều trị bệnh thận hư  tại Bệnh viện Đa khoa  vùng Tây Nguyên.
Một bệnh nhi điều trị bệnh thận hư tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bác sĩ CKI Đặng Việt Nam (Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) cho biết, hội chứng thận hư là một căn bệnh lâm sàng và sinh hóa, hình thành khi cầu thận bị tổn thương vì nhiều yếu tố bệnh lý khác nhau. Triệu chứng phổ biến của hội chứng thận hư bệnh học là phù, protein niệu cao, protein máu giảm, rối loạn lipid máu, có thể bài trừ mỡ và đạm qua đường nước tiểu. Còn rất nhiều trẻ nhỏ gặp các vấn đề về thận như suy thận mạn, thận hư, viêm cầu thận… Những bệnh này đều cần điều trị trong thời gian dài song nhiều phụ huynh vì quá sốt ruột nghe lời truyền miệng, mách bảo về các loại thuốc nam giúp trẻ nhanh khỏi bệnh. Tuy nhiên, việc tự ý điều trị bệnh cho trẻ bằng thuốc nam hay thuốc bắc dễ khiến trẻ mắc bệnh thận bị suy thận; thậm chí còn làm tình trạng suy thận tiến triển nhanh và nặng hơn. Thời gian qua, không ít trẻ phải nhập viện lọc máu ngay vì vừa suy thận vừa kèm theo nhiễm trùng mô tế bào, viêm phúc mạc do uống thuốc nam.

Bác sĩ Đặng Việt Nam khuyến cáo, cha mẹ tuyệt đối không nên tự ý điều trị bệnh cho bé bằng thuốc nam. Không riêng gì bệnh về thận, các bệnh lý khác, nếu không được bác sĩ y khoa thăm khám, kiểm tra, làm các xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị theo đúng phác đồ y khoa thì tuyệt đối không được cho bé uống các loại thuốc nam, thuốc bắc hay nước lá nào đó.

Nguyên Chi


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.