Multimedia Đọc Báo in

Vì sao một loạt cán bộ thôn, xã ở huyện Ea H'leo vướng vòng lao lý?

10:53, 15/11/2017

Như Báo Đắk Lắk đã đưa tin, vừa qua hàng loạt cán bộ thôn, xã của xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo) đã phải vướng vào vòng lao lý bởi dù không có thẩm quyền nhưng vẫn tự ý phân chia, bán nhiều lô đất trái pháp luật.

Năm 1997, UBND tỉnh đã duyệt thông qua Dự án đầu tư kinh tế - xã hội dân di cư tự do xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo) để sắp xếp hợp lý đất ở và đất sản xuất cho các hộ dân di cư tự do, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho hai thôn 8 và 9. Theo đó, có 317 lô đất, diện tích bình quân là 810 m2/lô với chiều ngang theo mặt đường 18 m, chiều sâu dài 45 m.

Đến năm 2000,  hai thôn 8, 9 được chia tách thành 4 thôn gồm: 8A, 8B, 9A và 9B. Trước khi cho các hộ dân bốc thăm chọn đất, UBND xã Ea Hiao đã tự ý chia mỗi lô đất thành hai lô, nâng tổng số các lô đất thành 634 lô, diện tích bình quân 405 m2 (chiều ngang theo mặt đường 9 m, chiều sâu dài 45 m). Theo danh sách do Ban tự quản các thôn lập, các hộ dân bốc thăm nhận đất. Trong đó, thôn 8A có 155 lô thì được 122 hộ ký nhận, còn thừa lại 33 lô; thôn 8B có 140 lô thì được 94 hộ ký nhận, còn lại 46 lô; thôn 9A có 220 lô thì được 121 hộ ký nhận, còn lại 99 lô và thôn 9B có 140 lô thì có 128 hộ ký nhận, còn thừa lại 12 lô. Với các lô đất thừa lại, các cán bộ thôn đã tổ chức họp dân và thống nhất bán cho dân để lấy tiền xây dựng cơ sở hạ tầng.

Các cán bộ thôn 8A  (xã Ea Hiao, huyện  Ea H'leo) tại cơ quan Công an huyện  Ea H'leo.
Các cán bộ thôn 8A (xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo) tại cơ quan Công an huyện Ea H'leo.

Cụ thể, ngày 22-5-2013, tại thôn 8A, Bí thư Chi bộ thôn Nguyễn Văn Liễu, thôn trưởng Nguyễn Văn Nhâm và thôn phó Trần Văn Trác đã tổ chức họp dân để thống nhất bán các lô đất còn thừa với giá từ 5 - 10 triệu đồng/lô tùy theo vị trí đất và mỗi hộ đóng góp thêm 200.000 đồng để xây cổng chào và làm đường. Thôn cũng lập ra Ban giám sát việc xây dựng và thu chi tiền bạc. Kết quả, thôn 8A đã bán 9 lô đất do hai ông Nhâm và Trác trực tiếp thu với số tiền là 75 triệu đồng; các hộ dân đóng góp được 16,6 triệu đồng. Tổng số 91,6 triệu đồng này đã được chi vào xây cổng chào 30,9 triệu đồng, chi tổ chức đón nhận danh hiệu thôn văn hóa gần 30 triệu đồng, làm đường giao thông 21 triệu đồng, còn lại chi cho hoạt động văn hóa, thể thao, mua sắm trang trí và một số hoạt động khác. Tiếp đó, ngày 25-7-2013, Chi bộ và Ban tự quản thôn 8A tiếp tục tổ chức họp dân và thống nhất giao cho Chi hội Người cao tuổi của thôn bán thêm 2 lô đất để lấy tiền trang trải hoạt động. Sau đó, ông Nguyễn Văn Thử, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn 8A đã trực tiếp bán 2 lô đất được 20 triệu đồng và chi hết vào việc mua sắm dụng cụ, đồ đạc phục vụ cho hoạt động lễ tang của Chi hội Người cao tuổi.

 Còn tại thôn 9A, qua tổ chức họp dân vào các ngày 19, 21 và 28-5-2015, Bí thư Chi bộ Lê Thế Hùng, Trưởng thôn Ngô Văn Sơn và phó thôn Trần Văn Bình đã thống nhất cấp đất cho một số hộ có nhu cầu nhưng các hộ này phải đóng góp tiền và vật liệu để xây dựng nhà văn hóa thôn. Các ông này đã cho 5 hộ dân đấu giá mua 17 lô đất (diện tích 405 m2/lô ) với số tiền là 231 triệu đồng; người dân đóng góp 16,6 triệu đồng. Toàn bộ 247,6 triệu đồng này đều do ông Trần Văn Bình giữ và chi phí cho việc xây dựng nhà văn hóa của thôn.

 Sau khi phát hiện sự việc và tiến hành điều tra, cơ quan chức năng đã xác định hành vi của các cán bộ thôn 8A và 9A đã vượt thẩm quyền được giao và vi phạm pháp luật về quản lý đất đai. Trong đó, thiệt hại ở thôn 8A là 453,5 triệu đồng, thiệt hại ở thôn 9A là 140,7 triệu đồng.

Với các hành vi trên, 9 cán bộ thôn 8A và 9A nói trên đã bị pháp luật xử lý về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; trong đó, ông Trần Văn Trác lãnh án 2 năm 6 tháng tù giam, ông Nguyễn Văn Nhâm 2 năm 3 tháng tù, ông Nguyễn Văn Liễu 2 năm tù. Các ông Trần Thanh Hùng và Nguyễn Văn Thử đều chịu 2 năm tù treo và 4 năm thử thách; Lê Thế Hùng, Ngô Văn Sơn và Trần Văn Bình cùng chịu 1 năm 6 tháng tù treo. Liên quan đến vụ án này, mới đây, Công an huyện Ea H’leo tiếp tục khởi tố các ông Trần Đình Văn (SN 1959), nguyên Chủ tịch UBND xã Ea Hiao giai đoạn 2000-2010, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Ea Hiao giai đoạn 2010-2015;  Kpă Y Tốp (SN 1967), nguyên Chủ tịch UBND xã Ea Hiao giai đoạn 2010-2015 và Nguyễn Kim Dũng (SN 1966), nguyên là cán bộ địa chính xã giai đoạn 2000-2015 để xử lý do thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Công an huyện Ea H’leo cũng đang tiếp tục xem xét để xử lý sai phạm của những người nguyên là cán bộ các thôn 8B và 9B cũng với những hành vi cấp, bán đất trái luật tương tự như ở các thôn 8A và 9A.  

Trọng Tính


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.