Multimedia Đọc Báo in

Độc đáo gian hàng trưng bày sản phẩm của thanh niên

10:09, 23/08/2016

Tại Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức Ngày hội thanh niên nông thôn và Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Đắk Lắk năm 2016. Trong khuôn khổ Ngày hội, gian hàng trưng bày sản phẩm của thanh niên thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem.

Tham gia trưng bày có 19 gian hàng của các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Các gian hàng tập trung trưng bày các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương; các sản phẩm công nghệ mới trong nông nghiệp; hàng thủ công, mỹ nghệ.. do đoàn viên thanh niên sản xuất.  

Đây là hoạt động để đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi những mô hình, cách làm hay từ đó có thể áp dụng vào sản xuất, làm giàu chính đáng. Ngày hội còn là diễn đàn để các thanh niên điển hình tiên tiến đối thoại trực tiếp với tổ chức Đoàn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Một số hình ảnh tại hoạt động gian hàng trưng bày sản phẩm thanh niên: 

a
Khoảng sân trước Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh trở nên nhộn nhịp hơn trong Ngày hội

 

a
Các gian hàng trưng bày sản phẩm của thanh niên được tổ chức bài bản.

 

a
Huyện Đoàn Lắk trưng bày một số sản phẩm đặc trưng của địa phương như: cà đắng, lá bép...

 

... măng rừng (huyện Ea Súp)
Sản phẩm măng rừng (gian hàng của Huyện Đoàn Ea Súp).

 

Cà tím
Sản phẩm cà tím Nhật Bản, quýt đường, bưởi da xanh  (gian hàng của Huyện Đoàn Ea Kar).

 

a
Sản phẩm bơ booth và dưa lưới Nhật Bản (gian hàng của Huyện Đoàn Cư M'gar).

 

a
Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên giới thiệu nghề dệt  thổ cẩm.

 

a
Huyện Đoàn Krông Năng giới thiệu sản phẩm hạt macca đến doanh nghiệp.

 

a
Các doanh nghiệp tìm hiểu sản phẩm sầu riêng Dona của Huyện Đoàn Krông Pắc

 

Nguyễn Gia


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.