Multimedia Đọc Báo in

Làng miến ven đô những ngày cuối năm

14:52, 21/01/2017
Cuối tháng Chạp, nhịp sống tại làng miến phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột như khẩn trưởng hơn, bởi các hộ dân ở đây đang tranh thủ những ngày nắng ráo cuối năm để tập trung sản xuất hàng phục vụ thị trường tết.
 
Cơ sở sản xuất miến dong của chị Cao Trần Thế Hiệp
Cơ sở sản xuất miến dong của chị Cao Trần Thế Hiệp

Nghề làm miến ở Khánh Xuân xuất hiện từ hàng chục năm nay, do một số người từ các tỉnh phía Bắc mang vào. Ban đầu, họ chỉ làm thủ công với số lượng ít để dùng trong gia đình, đến nay, nghề này đã phát triển mạnh, nhiều hộ đầu tư máy móc, mở rộng quy mô sản xuất và có thu nhập cao...  

Những năm trước, vào tầm 20 tháng Chạp, người làm miến ở Khánh Xuân đã sản xuất đủ hàng cung ứng cho thị trường và dọn dẹp nhà xưởng, sân phơi để chuẩn bị đi sắm tết. Tuy nhiên, năm nay thời tiết thất thường, mưa xuất liên tục từ đầu tháng Chạp khiến việc sản xuất bị chậm trễ. Mấy ngày gần đây, trời nắng ráo, những người làm miến đang chạy đua với thời gian và thời tiết để sản xuất hàng tết. 

Một số hình ảnh về làng miến Khánh Xuân những ngày cuối năm:

Xóm đạo Chi Lăng, phường Khánh Xuân có vài chục hộ làm miến, cuối năm là múa sản xuất cao điểm
Xóm đạo Chi Lăng, phường Khánh Xuân có vài chục hộ làm miến, cuối năm là mùa sản xuất cao điểm
Cả gia đình cùng làm miến
Cả nhà cùng làm miến
Để có miến ngon thì vấn đề quan trong đầu tiên là phải chọn được gạo, bột dong chất lượng tốt, ngâm trong vòng một đêm
Công đoạn ngâm gạo, bột dong
Nhiều công đoạn nặng nhọc đòi hỏi nam thanh niên đảm nhận

Nhiều công đoạn nặng nhọc đòi hỏi nam thanh niên đảm nhận

Miến gạo trước khi phơi phải được chải cho rời, không bị dính
Miến gạo trước khi phơi phải được chải cho rời, không bị dính
Các em nhỏ tranh thủ thời gian nghỉ học phụ giúp gia đình làm miến

Các em nhỏ tranh thủ thời gian nghỉ học phụ giúp gia đình làm miến

Càng cận tết, mọi việc càng khẩn trương hơn
Càng cận tết, mọi việc càng khẩn trương hơn
Cân và đóng bao sản phẩm
Cân và đóng bao sản phẩm

Minh Thông

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.