Multimedia Đọc Báo in

Rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội lớn

11:31, 21/05/2021

Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Trên khắp các tuyến đường, từ thành thị đến nông thôn của tỉnh Đắk Lắk đều đã rực sắc cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước.

Tất cả công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị đặc biệt này được các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng trên địa bàn tỉnh vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất, để ngày bầu cử thật sự trở thành là Ngày hội non sông. 

 

TP. Buôn Ma Thuột sẵn sàng cho ngày hội non sông. Ảnh: N.Gia
TP. Buôn Ma Thuột sẵn sàng cho ngày hội non sông. Ảnh: N.Gia

 

3
Xã Ea Bung (huyện Ea Súp) rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử. Ảnh: Quỳnh Anh

 

 

Vận động tuyên truyền về ngày bầu cử cho người dân ở thôn 12, xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắc). Ảnh: N.Gia
Vận động, tuyên truyền về bầu cử cho người dân ở thôn 12 (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc). Ảnh: N.Gia

 

A
Người dân xã Cư Pui (huyện Krông Bông) trang hoàng chào đón ngày bầu cử. Ảnh: N.Gia

 

A
Khu vực trung tâm thị trấn Krông Năng (huyện Krông Năng) được trang hoàng rực rỡ chào mừng bầu cử. Ảnh: Thế Hùng

 

Đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Đắk  háo hức treo cờ Tổ quốc chào mừng cuộc bầu cử. Ảnh: H.Gia
Đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk treo cờ Tổ quốc chào mừng cuộc bầu cử. Ảnh: H.Gia

 

A
Cử tri buôn Akô Dhông (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) tìm hiểu thông tin các ứng cử viên. Ảnh: H.Gia

 

Kiểm tra thùng phiếu tại buôn Akô Dhông, phường Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột). Ảnh: N.Gia
Kiểm tra thùng phiếu tại buôn Akô Dhông, phường Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột). Ảnh: N.Gia

 

 Báo Đắk Lắk Điện tử  

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.