Multimedia Đọc Báo in

Lực lượng vũ trang tỉnh: Nỗ lực xây dựng doanh trại "sạch đẹp và mẫu mực"

08:03, 29/11/2017

Trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ đội tranh thủ giờ nghỉ chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tại Bộ CHQS tỉnh.
Bộ đội tranh thủ giờ nghỉ chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tại Bộ CHQS tỉnh.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng doanh trại các cơ quan, đơn vị khang trang, sạch đẹp. Riêng Sở Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh, từ năm 2011 đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch trên diện tích hơn 251.606 m2; từ năm 2013 đến 2015 đầu tư xây mới khối nhà Sở Chỉ huy với diện tích 860 m2; giai đoạn 2013-2017 xây mới 7.580 m2 nhà làm việc, 8.930 m2 sân và đường đi nội bộ, cải tạo, sửa chữa 12.234 m2 doanh trại. Năm 2017, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tiến hành cải tạo toàn bộ lưới điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy và đường ống tưới cây tự động, tất cả đều được ngầm hóa; đồng thời trồng mới 800 cây bóng mát, 120 cây ăn quả, 70 chậu cảnh và 3.200 mthảm cỏ, đã tạo cho cho môi trường thêm sạch đẹp, chính quy.

Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, từ năm 2010 đến nay, tổng kinh phí đầu tư xây dựng cảnh quan và bảo đảm đời sống tinh thần cho bộ đội lên đến 1,22 tỷ đồng. Đến nay, Bộ CHQS tỉnh và 17 đơn vị trực thuộc đều có nhà truyền thống, phòng truyền thống; cấp tiểu đoàn có Phòng Hồ Chí Minh. Bộ CHQS tỉnh, Trường Quân sự địa phương và Trung đoàn 584 có nhà thi đấu thể thao, bãi tập luyện thể lực; các đơn vị từ cấp đại đội trở lên đều có sân bóng chuyền, có tủ sách pháp luật, được trang bị ti vi 32 inch, dàn karaoke và đầu DVD. Một số đơn vị còn thành lập được Câu lạc bộ quân nhân hoạt động khá hiệu quả như Đại đội Bộ binh 2 (Ban CHQS huyện Ea Súp).

Cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Bộ CHQS tỉnh trồng cây xanh quanh doanh trại.
Cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Bộ CHQS tỉnh trồng cây xanh quanh doanh trại.

Không chỉ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh còn khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có; phát huy vai trò của Đội Tuyên truyền văn hóa cơ sở; triển khai nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu kết nghĩa, biểu diễn văn nghệ, chiếu phim… nhằm bảo đảm cho bộ đội có đời sống sinh hoạt tinh thần thực sự phong phú và lành mạnh.

Cùng với xây dựng môi trường văn hóa, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn tập trung trau dồi bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỷ luật cho bộ đội, đấu tranh phòng chống văn hóa phẩm độc hại và xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân. Nhờ đó, nhiều năm liền trong LLVT tỉnh không xảy ra vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật phải xử lý, tỷ lệ vi phạm thông thường còn dưới 0,2%, doanh trại quân đội thực sự trở thành mẫu mực về cảnh quan và con người văn hóa.

Các đơn vị LLVT tỉnh cũng đã tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của địa phương, cùng công sức lao động của bộ đội để quy hoạch sử dụng hiệu quả quỹ đất doanh trại, cải tạo, xây dựng hệ thống bồn hoa, cây cảnh, vườn cây xanh, cây ăn quả, công trình thanh niên, nhờ vậy đã tạo được cảnh quan doanh trại ngày một chính quy, sạch, đẹp.

Bình Định


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.