Multimedia Đọc Báo in

Hiệu quả từ phong trào thi đua Quyết thắng ở huyện Lắk

08:55, 22/12/2017
Trong những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện  Lắk đã triển khai có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng, nhất là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quân sự, quốc phòng, “Chung sức xây dựng nông thôn mới” , “xóa đói giảm nghèo”… góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

LLVT huyện Lắk đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ, nhân viên, già làng, trưởng thôn, buôn, khối phố, giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho hàng nghìn học sinh. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chỉ huy - cơ quan, diễn tập chiến đấu trị an ở 11 xã, thị trấn đều đạt khá trở lên, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Qua diễn tập đã vận hành đồng bộ cơ chế: “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự phối hợp với  các ban ngành làm tham mưu”, nâng cao năng lực, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT  huyện Lắk thường xuyên  quan tâm công tác  bảo quản  vũ khí, trang bị.
Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Lắk thường xuyên quan tâm công tác bảo quản vũ khí, trang bị.

Hằng năm, huyện Lắk đều hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; tuyển sinh đào tạo các trường quân đội. Chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho các đối tượng bảo đảm quân số, đạt khá trở lên. Nhờ phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các cấp với các thôn, buôn và gia đình trong khâu kết nạp dân quân; gặp gỡ, đăng ký quân nhân xuất ngũ về địa phương; giới thiệu việc làm, liên hệ vay vốn sản xuất, làm kinh tế trang trại, thông tin liên lạc... nên đến nay, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) của huyện được xây dựng đạt tỷ lệ 2,08% so với dân số ở 100% đầu mối; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng đạt 14,8%.

Lực lượng dự bị động viên sắp xếp biên chế đạt 99,8% (trong đó chuyên nghiệp quân sự đạt 86,3%), luôn bảo đảm quân số trong huấn luyện, sẵn sàng động viên, giúp dân phòng chống bão lũ, cháy rừng ở địa phương.  Ban CHQS huyện còn tham mưu cho cấp trên đầu tư kinh phí hàng trăm tỷ đồng để tu sửa doanh trại, lập dự án xây mới cơ quan Ban CHQS huyện; xây dựng nhà làm việc cho 10/11 Ban CHQS xã, thị trấn bảo đảm ngày càng chính quy, có môi trường khang trang, sạch đẹp.

LLVT huyện Lắk tặng sổ tiết kiệm cho hộ nghèo tại xã Nam Ka.
LLVT huyện Lắk tặng sổ tiết kiệm cho hộ nghèo tại xã Nam Ka.

Trong 5 năm qua, LLVT huyện đã rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chính sách  cho 1.082 trường hợp theo Quyết định 188, 290, 142, 62 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền chi trả hơn 4 tỷ đồng; quyên góp 115 triệu đồng vào Quỹ Tình nghĩa; phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng; đầu tư, hỗ trợ xây dựng được 3 nhà Tình nghĩa tặng cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 170 triệu đồng).

Phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT huyện Lắk gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhất là có nhiều mô hình, hoạt động thiết thực trong “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Các cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã làm tốt công tác dân vận ở 117 thôn, buôn, địa bàn trọng điểm; đóng góp hàng nghìn ngày công lao động giúp dân tu sửa 8 km đường liên thôn, nạo vét hơn 6,5 km kênh mương thủy lợi, tu sửa một nhà cộng đồng, giúp dân thu hoạch vụ mùa, vệ sinh khu dân cư. LLVT huyện cùng với các đơn vị trong Cụm dân vận số 2 đã tặng 6 cặp bò giống cho các hộ nghèo; tặng 8 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 3 triệu đồng) và hỗ trợ 3.195 kg gạo và 15 triệu đồng từ “Hũ gạo vì người nghèo” cho đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Trong đợt hạn hán tháng 4-2016, Ban CHQS huyện đã đầu tư hàng chục triệu đồng khoan giếng, đóng mới 2 bồn nước và làm đường ống dẫn nước cung cấp trực tiếp hàng trăm mét khối nước sạch kịp thời cho bà con thị trấn Liên Sơn và các xã phụ cận. Mới đây nhất, LLVT huyện đã huy động hàng trăm ngày công giúp dân khắc phục bão số 12 và giúp dân khơi thông hệ thống kênh mương để sản xuất vụ đông xuân.

LLVT huyện còn tham gia cùng cấp ủy địa phương chăm lo phát triển đảng viên ở các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa; lựa chọn nguồn đào tạo 36 cán bộ ngành trung cấp, đại học quân sự, xung kích phối hợp với công an giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn; xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Thi đua Quyết thắng đã thực sự là động lực góp phần xây dựng LLVT huyện Lắk vững mạnh toàn diện, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đỗ Kiếm

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.