Multimedia Đọc Báo in

Sôi nổi phong trào Thi đua Quyết thắng ở huyện Cư M'gar

13:41, 09/12/2017

Những năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Cư M’gar diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nội dung và hình thức phong phú, đạt nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác, góp phần cổ vũ cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong công tác huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện thường xuyên đổi mới phương pháp huấn luyện cho các lực lượng, chủ động chuẩn bị tốt điều kiện về vật chất, thao trường bãi tập, học cụ, bài giảng... Với cách làm bài bản, sáng tạo, phát huy trách nhiệm của mỗi cá nhân nên chất lượng huấn luyện năm sau cao hơn năm trước, quân số tham gia luôn đạt cao. Qua kiểm tra, kết quả huấn luyện hằng năm, 100% đạt yêu cầu, trong đó loại khá, giỏi đạt trên 75%. Ban CHQS huyện kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, diễn tập với rèn luyện sức cơ động, đưa huấn luyện diễn tập sát thực tế chiến đấu. Hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân tự vệ ngày càng đi vào nền nếp, tham gia phối hợp tích cực, hiệu quả các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Cư M’gar tăng gia sản xuất.
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Cư M’gar tăng gia sản xuất.

Phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, LLVT huyện đã tổ chức hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm công tác dân vận ở các buôn, địa bàn trọng điểm. 5 năm qua (2012-2017), LLVT huyện đóng góp hơn 2.300 ngày công lao động, tu sửa 5,2 km đường giao thông nông thôn, nạo vét, khơi thông 3,5 km kênh mương nội đồng, phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân. Ngoài ra, LLVT huyện đã huy động quân số kịp thời tham gia khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Ban CHQS huyện cũng đã vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp giúp đỡ hộ nghèo 4,4 tấn gạo, 3.500 bộ quần áo, 105 triệu đồng ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động nhân đạo từ thiện...

Mới đây, đơn vị hỗ trợ kinh phí gần 100 triệu đồng và đóng góp ngày công xây dựng ngôi nhà rộng 60 m2 tặng gia đình cựu chiến binh Y Đia Êban (buôn Pốk B, thị trấn Ea Pốk). Ông Y Đia từng công tác tại Bộ CHQS tỉnh, đến năm 1991 nghỉ hưu, ông mang trong mình nhiều di chứng của chiến tranh khiến sức khỏe suy kiệt, năm 2007 lại bị tai nạn giao thông, mất trí nhớ, không có khả năng lao động, cuộc sống của gia đình chỉ trông đợi vào đồng lương hưu ít ỏi của ông và việc làm thuê, làm mướn hằng ngày của 6 người con. Sống trong căn nhà gỗ hơn 23 năm nay đã mục nát, mỗi khi mưa gió luôn lo đổ sập, giờ có được ngôi nhà khang trang, gia đình ông ai cũng vui mừng xúc động.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện Cư M’gar thăm hỏi và động viên gia đình cựu quân nhân Y Đia Eban (thị trấn Ea Pốk).
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện Cư M’gar thăm hỏi và động viên gia đình cựu quân nhân Y Đia Eban (thị trấn Ea Pốk).
 

“Để đạt hiệu quả cao và ngày càng đi vào chiều sâu, Ban CHQS huyện thường xuyên gắn phong trào TĐQT với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cuộc vận động của các cấp, ngành; gắn với việc học tập và làm theo lời Bác; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích; tổ chức các hội thi, hội thao... nhằm thu hút cán bộ, chiến sĩ tham gia”.

 
 
Trung tá Hoàng Thanh Tùng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Cư M’gar

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, đơn vị đã tặng 1 con bò, 2 con dê giống cho các hộ nghèo ở buôn Pốk B (thị trấn Ea Pốk), với số tiền hơn 20 triệu đồng; quyên góp ủng hộ cán bộ, chiến sĩ lực lượng kiểm ngư và ngư dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ Biển Đông của Tổ quốc số tiền 12 triệu đồng. Thực hiện gắn phong trào TĐQT với phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện luôn tận dụng mọi khả năng, điều kiện sẵn có, tích cực tăng gia sản xuất, đưa thêm vào bữa ăn bình quân 3.000 đồng/người/ngày, bảo đảm quân số khỏe gần 100%...

Phong trào TĐQT thực sự là động lực để từng cá nhân hăng say cống hiến, vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Đơn cử như Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Y Măl Niê (Trợ lý quân lực, Ban Tham mưu) mặc dù có mẹ già bị bệnh hiểm nghèo, hai con còn nhỏ nhưng luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, nhiệt tình, tận tụy với công việc. Đồng chí Trần Anh Thái, Bí thư Đảng ủy kiêm Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Kpam luôn tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở.

Ngoài công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, anh còn chú trọng việc tuyên truyền cho các đối tượng là người có uy tín ở các thôn, buôn cũng như toàn thể nhân dân trong xã về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ. Hay như xã Quảng Hiệp - đơn vị đi đầu trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Trong 5 năm (2012-2017), địa phương đã giao 194 thanh niên đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu, không có trường hợp bị trả lại hoặc đào ngũ…

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.