Multimedia Đọc Báo in

Triển khai công tác tuyển quân năm 2018

08:38, 05/12/2017
Chiều 4-12, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển quân năm 2018.
 
Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; đại diện các sở, ban, ngành. Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì hội nghị.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
Năm 2017, tỉnh Đắk Lắk được Thủ tướng Chính phủ giao tuyển chọn 2.737 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu gọi nhập ngũ là 2.500 công dân, chỉ tiêu gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 237 công dân. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển quân nghiêm túc, đúng quy trình, từ công tác đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đến sơ tuyển cấp xã, xét duyệt, khám sức khỏe cấp huyện, phát lệnh gọi nhập ngũ, tổ chức giao, nhận quân. Kết quả, tỷ lệ công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, trong đó có 38 đảng viên, 75 công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng, 2 công nhân viên chức Nhà nước.
 

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh phát biểu tại hội nghị

 
Dự kiến năm 2018, tỉnh Đắk Lắk được giao chỉ tiêu tuyển chọn 2.450 công dân nhập ngũ (giảm 50 chỉ tiêu so với năm 2017), chỉ tiêu gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 275 công dân (tăng 38 công dân so với năm 2017).
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn ghi nhận những kết quả công tác tuyển quân năm 2017 đạt được, đồng thời đề nghị các cơ quan, ban, ngành cần quan tâm nhiều hơn nữa đến việc thực hiện chế độ, chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt là công tác tạo việc làm cho công dân xuất ngũ.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa về việc làm cho công dân xuất ngũ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Phạm Ngọc Nghị nhấn mạnh: Để thực hiện tốt công tác tuyển quân cần quan tâm, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS; tổ chức rà soát kỹ thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm Luật NVQS...

 
Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.