Multimedia Đọc Báo in

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, giữ vững bình yên cho nhân dân

18:20, 05/02/2018
Sáng 5-2, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào chủ trì hội nghị.
 
th
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại hội nghị
 
Theo đánh gia tại hội nghị, năm 2017, công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực.
 
Trong năm đã xảy ra 1.233 vụ phạm tội về trật tự xã hội, làm chết 22 người, bị thương 463 người, giảm 1,2% so với năm 2016; đã phát hiện và bắt giữ 155 vụ, 173 đối tượng phạm tội ma túy, khởi tố 143 vụ, 164 bị can, thu giữ hàng trăm gam heroin, ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật tài sản khác. Các lực lượng chức năng của tỉnh đã lập 2.016 hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
 
Tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường diễn ra với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Năm 2017, toàn tỉnh đã phát hiện 359 vụ, 356 đối tượng vi phạm về kinh tế, tăng 35% so với năm 2016. 
 
th
Các đại biểu tham dự hội nghị
Trong năm 2017, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân.
 
Các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự (ANTT) ngày càng đa dạng hóa về nội dung, phong phú về hình thức, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 184/184 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có các mô hình về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 2.380 tổ an ninh nhân dân, 511 tổ thanh niên xung kích, 2.623 tổ hòa giải, 2.476 tổ dân vận, 1.259 đội dân phòng…
 
Thông qua phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 2.643 tin tố giác tội phạm, giúp làm rõ 1.069 vụ xâm phạm trật tự xã hội, bắt 2.093 đối tượng, thu hồi 8,3 tỷ đồng. 
 
th
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 với những nội dung trọng tâm: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở cơ sở; đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá các băng nhóm, tội phạm hình sự nguy hiểm, không để hình thành các tổ chức tội phạm hoạt động kiểu xã hội đen, triệt phá các đường dây tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm; duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm…
 
th
Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đề nghị các cấp ủy đảng, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo các cấp tăng cường lãnh đạo, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng phù hợp với tình hình thực tiễn của địa bàn; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình quần chúng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, giữ vững bình yên cho nhân dân...
 
th
Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017.
 
Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng 3 Cờ thi đua, 15 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân đã có nhiều thành tích trong chỉ đạo và thực hiện xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.
 
Giám đốc Công an tỉnh cũng tặng Giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 công tác bảo vệ ANTT năm 2017. 
Hồng Chuyên
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.