Multimedia Đọc Báo in

Tích cực cho mùa huấn luyện

08:48, 27/02/2018

Cùng với các đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh, ngày 1-3, Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2) sẽ tổ chức ra quân huấn luyện. Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới ở đơn vị đã cơ bản hoàn tất.

Thiếu tá Nguyễn Văn Đông, Phó Chỉ huy trưởng Trung đoàn cho biết, để mùa huấn luyện đạt kết quả cao, đơn vị đã chủ động vượt qua mọi khó khăn, chuẩn bị tốt mọi mặt công tác từ nhiều tháng trước. Xác định “rèn cán mới luyện binh”, Trung đoàn đã kiện toàn khung cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới và tiến hành tập huấn cho trên 170 cán bộ từ cấp tiểu đội đến tiểu đoàn. Cùng với đó, đơn vị đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để làm mới, sửa chữa các mô hình học cụ; củng cố nơi ăn ở, sinh hoạt toàn doanh trại; soạn giảng giáo án, tài liệu…

Hệ thống mô hình học cụ tại Trung đoàn 95 được chuẩn bị đầy đủ.
Hệ thống mô hình học cụ tại Trung đoàn 95 được chuẩn bị đầy đủ.

Đứng chân trên địa bàn vùng núi, vào mùa khô thường thiếu nước trầm trọng, nên ngoài khoan, đào các giếng nước, Trung đoàn còn xây dựng hệ thống nước sạch nhằm bảo đảm nước sinh hoạt cho bộ đội. Nhờ có lượng nước dồi dào nên việc tăng gia sản xuất của đơn vị cũng thuận tiện hơn. Dù mùa khô hay mùa mưa, Trung đoàn đều có thể bảo đảm được 100% rau xanh cho bộ đội. Hiện đơn vị xây dựng các vườn tăng gia với tổng diện tích 77.000 m2 để trồng rau xanh các loại. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn còn tận dụng các vùng đất trống, gò đồi để trồng hàng nghìn cây ăn quả xung quanh doanh trại; xây dựng chuồng trại, nuôi hàng chục nghìn gia súc, gia cầm.

Cán bộ Trung đoàn 95 giới thiệu sáng kiến mới phục vụ công tác huấn luyện.
Cán bộ Trung đoàn 95 giới thiệu sáng kiến mới phục vụ công tác huấn luyện.

Khí thế thi đua sôi nổi trước khi bước vào huấn luyện thể hiện rõ nhất có lẽ là hội thi mô hình học cụ, giáo án, thao trường huấn luyện; sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đơn vị tổ chức vừa qua. Các đơn vị trực thuộc Trung đoàn đã chủ động đầu tư làm mới mô hình học cụ, thao trường bãi tập, tiêu biểu phải kể đến Tiểu đoàn 7, Tiểu đoàn 8, Đại đội PB 15, Đại đội PB 14.

Đặc biệt, để phục vụ công tác huấn luyện cho năm 2018, Trung đoàn 95 đã có hàng chục sáng kiến, cải tiến mới, tiêu biểu như: thiết bị bắn kiểm tra kỹ thuật súng Cối 82mm của Đại úy Phạm Văn Đồng (Đại đội trưởng Đại đội PB 14), thiết bị huấn luyện kiểm tra và kết quả kiểm tra bắn súng ban đêm của Thượng úy Nguyễn Văn Dũng (Chính trị viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 8), thiết bị kiểm tra đường ngắm ban ngày, ban đêm súng SGP9 của Thượng úy Hoàng Tuấn Anh (Đại đội trưởng Đại đội PB 15), bảng cổ động thao trường đa năng của Đại úy Hoàng Anh Tuấn (Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 7)…

Thu hoạch rau tại vườn tăng gia tập trung của Trung đoàn 95.
Thu hoạch rau tại vườn tăng gia tập trung của Trung đoàn 95.

Năm 2018, Trung đoàn 95 sẽ đón nhận khoảng 860 chiến sĩ mới đến từ 4 tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Tại các đơn vị được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới (Tiểu đoàn 8 và Tiểu đoàn 9), từ nhiều tháng trước, cán bộ, chiến sĩ đã tất bật mọi công tác chuẩn bị đón tân binh. Song song với việc tổ chức vui xuân, đón Tết cho bộ đội, các đơn vị đã sơn sửa doanh trại, xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, tập trung làm mới hệ thống giá súng, dây phơi… tạo môi trường thân thiện, gần gũi, giúp các chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập, thêm an tâm học tập, rèn luyện. Ở các khu vực ăn ở, sinh hoạt của bộ đội, toàn bộ quân trang đã được chuẩn bị tươm tất, gọn gàng, sạch sẽ. Cũng nhờ chuẩn bị chu đáo hệ thống biển bảng, mô hình học cụ cho nhiệm vụ huấn luyện, nên tại lần kiểm tra công tác chuẩn bị mới đây, các đơn vị đã được lãnh đạo Sư đoàn 2 ghi nhận, biểu dương.

Mang niềm vui cho các quân nhân lần đầu tiên xa gia đình, Đại úy Lương Văn Đạo, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn “bật mí”, đơn vị sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón tiếp ân cần, chu đáo nhất ngay từ ngày đầu để tạo không khí ấm áp nhất cho chiến sĩ mới. Cụ thể, cùng với hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, Trung đoàn sẽ phối hợp với địa phương gặp mặt, tặng quà, giao lưu văn nghệ, đồng thời tạo điều kiện để cánh lính trẻ chia sẻ tâm tư, nguyện vọng. Nhà khách quân nhân với khoảng 20 căn phòng khang trang, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt đang được xây dựng hứa hẹn sẽ là nơi tiếp đón chu đáo thân nhân chiến sĩ.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.