Multimedia Đọc Báo in

Thanh niên TP. Buôn Ma Thuột hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc

17:09, 05/03/2018

Sáng 5-3, tại Quảng trường 10-3, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2018.

Tham dự buổi lễ có: Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Phạm Ngọc Nghị; Đại tá Trương Hồng Quang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Y Thanh Hà Niê Kđăm; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP. Buôn Ma Thuột Trương Công Thái cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh; các phòng, ban, xã, phường của thành phố và thân nhân của các tân binh.

Các đại biểu tham dự Lễ giao, nhận quân tại Quảng trường 10-3 (TP. Buôn Ma Thuột).

Theo chỉ tiêu giao, nhận quân năm 2018, TP. Buôn Ma Thuột có 349 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ; trong đó, có 301 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và 48 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân.

Số lượng tân binh được giao về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3), Trung đoàn Bộ binh 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công), Lữ đoàn Phòng không 573 (Quân khu V) và Công an TP. Buôn Ma Thuột.

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu tặng hoa, động viên các thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Phạm Ngọc Nghị ân cần thăm hỏi và động viên thanh niên .

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP. Buôn Ma Thuột, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay trên địa bàn thành phố được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai và đúng pháp luật; chất lượng tân binh bảo đảm cả về sức khỏe, trình độ văn hóa và phẩm chất chính trị.

Trong số 301 thanh niên trúng tuyển, có 8 thanh niên có trình độ đại học, 16 cao đẳng, 4 trung học chuyên nghiệp, 1 thanh niên là đảng viên, 1 là cán bộ công chức. 

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Y Thanh Hà Niê Kđăm thắp ngọn lửa truyền thống.

Phát biểu tại Lễ giao nhận quân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP. Buôn Ma Thuột Trương Công Thái mong muốn các thanh niên lên đường nhập ngũ sẽ phát huy truyền thống các thế hệ cha anh đi trước, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đồng thời đề nghị các xã, phường, đoàn thể tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chính sách hậu phương để các chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP. Buôn Ma Thuột Trương Công Thái đánh hồi trống giao quân.

 

Các thanh niên bước trên "Cầu vinh quang"...

 

... và tạm biệt người thân lên đường nhập ngũ.


Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.