Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị liên tịch các Văn phòng trên địa bàn Quân khu V năm 2018

22:29, 11/04/2018

Chiều 11-4, tại TP. Buôn Ma Thuột, Bộ Tư lệnh Quân khu V phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị liên tịch các Văn phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu V năm 2018.

Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu V; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Êban Y Phu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Vụ địa phương III - Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Đảng ủy Quân khu V; Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND, Bộ Chỉ huy Quân sự của 11 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu V.

Các đại biểu chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2017, Văn phòng Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu V đã chủ động phối hợp với Văn phòng các Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng khu vực phòng thủ; triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội gắn với an ninh - quốc phòng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu.

Thay mặt đơn vị đăng cai, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Êban Y Phu phát biểu chào mừng tại hội nghị.

Các địa phương, đơn vị thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, tăng cường nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, ngoại biên, tổ chức tuần tra, canh gác, kiểm tra, kiểm soát địa bàn; quan tâm đầu tư xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh - quốc phòng; triển khai xây dựng hệ thống công trình phòng thủ đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, ưu tiên các địa bàn trọng điểm, các tuyến đảo, tuyến biên giới; công tác diễn tập khu vực phòng thủ và động viên có nhiều đổi mới, huy động được cả hệ thống chính trị các cấp tham gia; chủ động phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, chuẩn bị tốt các phương án, lực lượng, phương tiện phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống; bồi dưỡng kiến thức an ninh - quốc phòng và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ phù hợp với đặc thù từng địa phương; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, đạt chỉ tiêu đề ra...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về những vấn đề nhằm tăng cường chất lượng thông tin trong quá trình phối hợp trao đổi giữa các địa phương trên địa bàn Quân khu V.

Trung tướng Trần Quang Phương phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Quang Phương đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp giữa các Văn phòng trong năm 2017; đồng thời đề nghị, thời gian tới, các Văn phòng Đảng ủy, UBND các địa phương phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực công tác; duy trì thường xuyên, có chất lượng chế độ trao đổi thông tin; phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu; chú trọng nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự; quan tâm đầu tư ngân sách cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; đưa chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng phù hợp với đặc thù từng địa phương; nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, quan tâm phát triển Đảng trong quân nhân tại ngũ...”.

Trung tướng Trần Quang Phương tặng Bằng khen cho các tập thể.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu V đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp công tác Văn phòng năm 2017.

Hội nghị liên tịch các Văn phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu V năm 2019 sẽ do tỉnh Khánh Hòa đăng cai tổ chức.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.