Multimedia Đọc Báo in

Krông Bông: Rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2018

17:44, 12/05/2018
Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Krông Bông vừa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2018.
 
Năm 2018, công tác tuyển quân của huyện Krông Bông được cấp ủy đảng, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình các bước tuyển quân; thực hành giao, nhận quân đúng nghi lễ, tạo không khí sôi nổi trong ngày hội tòng quân của địa phương. Kết quả, toàn huyện có 151 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự (có 1 công dân nữ) và 14 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, trong đó, có 6 công dân có trình độ đại học, cao đẳng; 2 công dân là đảng viên... 
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện cũng nhìn nhận thẳng thắn một số khuyết điểm liên quan đến thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe, công tác xét duyệt chính trị, hồ sơ lý lịch của công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ...
 
Những năm tới, Ban Chỉ huy Quân sự các cấp sẽ tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời bổ sung, kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các cấp và lập kế hoạch triển khai các khâu, các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, bảo đảm đúng Luật Nghĩa vụ quân sự; Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp triển khai tổ chức tốt các khâu khám tuyển, xét duyệt chính trị chặt chẽ...
 
Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.