Multimedia Đọc Báo in

Sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2017 – 2018

07:10, 08/06/2018
Chiều 7-6, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2017 – 2018.
 
Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành liên quan; cán bộ, chiến sĩ Đội K51. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 1237 tỉnh H’Yim Kđoh chủ trì hội nghị.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Sau hơn 6 tháng triển khai lực lượng sang tỉnh Mundulkiri (vương quốc Campuchia) làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, tổ chức lực lượng tuyên truyền, tiếp nhận, xác minh trên 200 thông tin; khảo sát, đào bới hơn 50 địa điểm tập trung và hơn 150 địa điểm nhỏ lẻ với hàng nghìn mét khối đất đá và đã tìm kiếm, quy tập được 12 hài cốt liệt sỹ (tất cả đều chưa rõ tên, trong đó có một hài cốt là nữ); quá trình cất bốc, cán bộ, chiến sĩ đã thận trọng, tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ, xác định đúng các di vật của bộ đội Việt Nam; số hài cốt được cất bốc, Đội K51 đã tổ chức thờ phụng, bảo quản thận trọng, chu đáo.
 
Sau khi đón nhận hài cốt liệt sỹ ở Campuchia về nước, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt 12 liệt sỹ. 
 

Trung tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị

 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những thuận lợi, khó khăn và đề ra các giải pháp tối ưu trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Campuchia.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí H'Yim Kđoh khẳng định: Mùa khô 2018 – 2019, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh công tác phối hợp với Ban chuyên trách của nước bạn; tăng cường chỉ đạo các lực lượng của tỉnh mà trực tiếp là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhân dân và các lực lượng của bạn, chủ động triển khai kế hoạch khảo sát, tìm kiếm, quy tập; phấn đấu mùa khô năm 2018 – 2019 quy tập được từ 10 – 12 hài cốt liệt sỹ...
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.