Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường đấu tranh chống hoạt động khai thác, vận chuyển trái phép gỗ trong khu vực biên giới

23:17, 20/06/2018
Sáng 20-6, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị triển khai đấu tranh chống hoạt động khai thác, vận chuyển trái phép gỗ trong khu vực biên giới các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị


Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị

 
Những năm gần đây, tình hình khai thác, buôn lậu, vận chuyển trái phép gỗ qua biên giới diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Nhằm đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép gỗ ở khu vực biên giới, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ; phối hợp lực lượng chức năng, nhất là lực lượng Kiểm lâm, Công an trong trao đổi thông tin, phát hiện, xử lý vi phạm; chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới không tham gia, tiếp tay cho đối tượng, đồng thời công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ làm tốt công tác bảo vệ nội bộ… Kết quả, trong 5 tháng đầu năm 2018, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã độc lập, chủ trì và phối hợp bắt giữ, xử lý tổng số 90 vụ/101 đối tượng; tang vật tạm giữ 867 m 3 gỗ các loại, 5 xe ô tô, 6 máy cày độ chế, 4 máy ủi, 8 xe công nông, 15 xe máy, trị giá tang vật gỗ khoảng 8 tỷ đồng. 
 

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị

 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận thực trạng, vướng mắc, bất cập đồng thời đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường đấu tranh chống hoạt động khai thác, vận chuyển trái phép gỗ trong khu vực biên giới. Theo đó, UBND các tỉnh cần quán triệt, chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đóng cửa rừng tự nhiên và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc “Tăng cường quản lý nhập khẩu gỗ từ Campuchia và Lào”; thực hiện nghiêm túc quy định về mở cửa khẩu phụ, lối mở biên giới đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục và thẩm quyền…
 
Các đại biểu trao đổi tại hội nghị
Các đại biểu trao đổi tại hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng liên quan đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cần tập trung đấu tranh quyết liệt hơn nữa với hoạt động khai thác trái phép và buôn lậu gỗ ở khu vực biên giới; cần chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, nắm chắc các chủ đầu nậu, kịp thời phát hiện, bắt giữ, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu; đề nghị các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác phối hợp, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm…
 
Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.