Multimedia Đọc Báo in

Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018

09:47, 13/06/2018

* Sáng 12-6, Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) long trọng tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018. Tham dự buổi lễ có Đại tá Trương Hồng Quang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh cùng đông đảo thân nhân chiến sĩ.

Năm 2018, Trung đoàn 584 tiếp nhận và huấn luyện 430 chiến sĩ mới thuộc 15 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Qua thời gian 3 tháng huấn luyện, đơn vị đã trang bị cho chiến sĩ mới những kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng; hiểu biết và sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, lựu đạn trong mọi trường hợp, thao tác thuần thục động tác liên kết đồ dùng gây nổ, sử dụng lượng nổ đánh phá các mục tiêu, các tư thế vận động trên chiến trường, cách mắc tăng võng, kỹ thuật băng bó cứu thương, quy trình bảo quản vũ khí trang bị; rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai, bền bỉ, qua đó giáo dục cho chiến sĩ mới nâng cao nhận thức về thực hiện nghĩa vụ của người quân nhân, xác định tốt tư tưởng, động cơ, trách nhiệm; có sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Qua huấn luyện hình thành phong cách quân nhân nghiêm túc, khẩn trương, hoạt bát, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy, vững mạnh toàn diện.

Đại diện chiến sĩ mới tuyên thệ trước Quân kỳ.  Ảnh: T.Hùng
Đại diện chiến sĩ mới tuyên thệ trước Quân kỳ. Ảnh: T.Hùng

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo, chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã đến thăm, chuyện trò đồng thời trao quà động viên chiến sĩ mới tích cực học tập, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên…

Sau lễ tuyên thệ, chiến sĩ mới được biên chế về các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, một số được cử đi học Tiểu đội trưởng ở Trường Quân sự Quân khu 5.

* Cùng ngày, Trung đoàn Bộ binh 95 (Sư đoàn 2, Quân khu V) - đóng quân tại đèo Hà Lan (TX. Buôn Hồ) long trọng tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018.

Năm 2018, Trung đoàn Bộ binh 95 được giao nhiệm vụ đón nhận và huấn luyện 860 chiến sĩ mới đến từ 12 huyện thuộc 4 tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Trong thời gian 3 tháng, các chiến sĩ được huấn luyện về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện chiến sĩ mới; trong đó, tập trung làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nắm vững phương pháp huấn luyện; chuẩn bị chu đáo về giáo án, bài giảng, mô hình học cụ thao trường, bãi tập; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật… Trong huấn luyện, Trung đoàn phát động sâu rộng phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”, duy trì nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật. Qua huấn luyện, chiến sĩ mới trưởng thành, vững vàng về mọi mặt, nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ của quân nhân cách mạng; nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Qua kiểm tra, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang - thiết bị; trong đó, nội dung bắn súng tiểu liên AK toàn đơn vị đạt loại khá; các nội dung: ném lựu đạn, đánh thuốc nổ, kỹ thuật vật cản - công sự ngụy trang, thể lực, huấn luyện hậu cần đạt giỏi.

Sau lễ tuyên thệ, chiến sĩ mới tiếp tục huấn luyện nâng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. 

Quỳnh Anh - Thế Hùng

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.