Multimedia Đọc Báo in

Đồn Biên phòng Ea H'leo: Triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp biên phòng

18:10, 24/07/2018

Đồn Biên phòng Ea H’leo (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

111
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đồn Biên phòng Ea H’leo đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng; tăng cường giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững tình hình, nhiệm vụ, nêu cao trách nhiệm, tự giác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; tổ chức tuần tra, mật phục với 1.239 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, qua đó kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới; tổ chức tuyên truyền tập trung 32 buổi cho 2.450 lượt người; cấp, phát trên 2.000 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp với lực lượng Công an lập 8 hòm thư tố giác tội phạm; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá hơn 35 triệu đồng... Đồn cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống, ngăn chặn vượt biên xâm nhập.

111
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H'leo tuần tra bảo vệ biên giới 

Trong công tác xây dựng đơn vị, Đồn Biên phòng Ea H’leo duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, nền nếp, chính quy; xây dựng cảnh quan, môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp”; 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị xác định tốt vai trò, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, pháp luật; đồng thời, bảo đảm các mặt công tác như chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật…

111
Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu, thời gian tới, đơn vị cần nắm chắc tình hình liên quan, xử lý tốt mọi tình huống xảy ra trên biên giới; thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ; phát huy có hiệu quả phong trào "Thi đua Quyết thắng"; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; tiếp tục triển khai toàn diện các biện pháp công tác biên phòng trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...

Lân Hùng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.