Multimedia Đọc Báo in

Trung đoàn 584 sơ kết nhiệm vụ quân sự 6 tháng đầu năm

22:29, 13/07/2018
Ngày 13-7, Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự 6 tháng đầu năm 2018.
 
Trong 6 tháng đầu năm, Trung đoàn đã chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ, đúng kế hoạch; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp về công tác sẵn sàng chiến đấu; luôn bảo đảm quân số, vũ khí trang bị sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Đơn vị tổ chức biên chế đúng quy định; duy trì nghiêm thông qua giáo án bài giảng, chủ động đầu tư, quy hoạch, xây dựng mới thao trường; huấn luyện cho các đối tượng đúng nội dung, thời gian kế hoạch. 
 
Cùng với thực hiện hiệu quả công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, Trung đoàn còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm đầy đủ các mặt hậu cần; tổ chức tiếp nhận và cấp phát quân trang cho các đối tượng đúng tiêu chuẩn. Chú trọng công tác dân vận, đơn vị đã đóng góp hàng trăm ngày công giúp nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả thiên tai, dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, làm đường giao thông nông thôn; trao quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết với tổng số tiền gần 190 triệu đồng…
 
Trung đoàn 584 tổ chức huấn luyện cho chiến sĩ mới đúng nội dung, thời gian theo kế hoạch (Ảnh minh họa)
Trung đoàn 584 tổ chức huấn luyện cho chiến sĩ mới đúng nội dung, thời gian theo kế hoạch 
 
Trong 6 tháng cuối năm, Trung đoàn sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, mệnh lệnh của các cấp về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên kiện toàn tổ chức biên chế; đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với tình huống chiến đấu, đối tượng và địa bàn tác chiến… 
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.