Multimedia Đọc Báo in

Xã Ea Bung sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân"

18:34, 18/07/2018
Ngày 18-7, UBND xã Ea Bung tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2009–2019.
 
Trong 10 năm qua, Đảng ủy, UBND xã Ea Bung đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng to lớn cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. 
 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê thực hiện công trình
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê thực hiện công trình "Thắp sáng đường quê" trên địa bàn xã Ea Bung
 
Xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức 1.200 buổi tuyên truyền tập trung cho hơn 54 nghìn lượt người dân, tuyên truyền riêng cho 950 người về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm đối với việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, mật phục; tuần tra bảo vệ địa bàn...
 
Việc đầu tư cơ sở hạ tầng của xã được chú trọng, hiện đã xây dựng hệ thống trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; hệ thống thuỷ lợi, kênh mương được xây dựng đồng bộ; xây mới 5,9 km đường bê tông, 13,05 km đường nhựa. Toàn xã có 10 tổ tự quản an ninh trật tự và một số mô hình như: Tổ phụ nữ an toàn về an ninh trật tự, Phụ nữ không vi phạm pháp luật, Gia đình "5 không, 3 sạch"... góp phần giữ vững an ninh biên giới, ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 

Thượng tá Đỗ Quang Thấm, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân". Ảnh: Quân Tùng

 
 
10 năm qua, Lực lượng Bộ đội Biên phòng thường xuyên tham mưu giúp đỡ cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân củng cố cơ sở chính trị, phát triển văn hóa xã hội. Cụ thể, giúp nhân dân trên 1.500 ngày công lao động; sửa chữa 6 km đường giao thông nông thôn; nhận đỡ đầu 8 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 80 triệu đồng; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Liễu; tặng 97 xe đạp cho học sinh nghèo tại các trường trên địa bàn...
 
Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân dân các dân tộc; tăng cường đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu và giúp đỡ lẫn nhau giữa các lực lượng; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất của địa phương, phấn đấu xây dựng xã Ea Bung giàu về kinh tế, mạnh về chính trị, vững về an ninh quốc phòng, góp phần thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia...
 
Quỳnh Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.