Multimedia Đọc Báo in

Cuộc thi "Sáng kiến, giải pháp tiêu biểu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng"

08:42, 26/09/2018
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức phát động cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp tiêu biểu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng” nhằm chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ XXVI.
 
Đối tượng dự thi gồm các tập thể (nhóm tác giả), cá nhân là cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên Quốc phòng, lực lượng dự bị động viên, dân quân, tự vệ trong Lực lượng vũ trang tỉnh. 
 
Một sáng kiến trong huấn luyện của sĩ quan Trường Quân sự địa phương. Ảnh minh họa
Sáng kiến “Lựu đạn huấn luyện đêm phát sáng và tiếng kêu” của Trường Quân sự địa phương. Ảnh minh họa
 
Nội dung thi gồm: sáng kiến, giải pháp tiêu biểu được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mới hoặc cải tiến, nâng cấp từ sản phẩm đã có nhằm phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt và công tác của đơn vị, đang được áp dụng hoặc chưa đưa vào sử dụng, mang hiệu quả cao; góp phần rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả, hiệu suất công tác, tiết kiệm kinh phí, thời gian, công sức của bộ đội hoặc chứng minh được tính khả dụng. Sản phẩm được chia thành các nhóm: sáng kiến, giải pháp và cải tiến. 
 
Thời gian đăng ký sản phẩm dự thi vào ngày 5-10-2018. 
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.