Multimedia Đọc Báo in

Sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh

14:53, 24/09/2018
Sáng 23-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh (23-9-1945 – 23-9-2018). 
 
Các đại biểu tham dự sinh hoạt truyền thống
Các đại biểu tham dự sinh hoạt truyền thống
 
Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh (LLVT) đã cùng ôn lại lịch sử hình thành, phát triển của LLVT tỉnh. Phát huy truyền thống hào hùng, trong thời bình, LLVT tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt về nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương, xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc; tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện và tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phối hợp hiệu quả với các ngành chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 
 
Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ đơn vị cần tiếp tục phát huy truyền thống “kiên cường, bất khuất” của lực lượng trong suốt 73 năm qua; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; tận tâm, tận tụy với công việc; đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau; phát huy dân chủ, tăng cường quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn và an toàn giao thông, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống…
 
Các đại biểu tại lễ dâng hương nhà truyền thống
Các đại biểu dự lễ dâng hương tại nhà truyền thống
 
Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tổ chức lễ dâng hương tại nhà truyền thống nhằm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người Cha thân yêu của Lực lượng vũ trang và Quân đội nhân dân Việt Nam; và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng các Anh hùng, liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, hạnh phúc của nhân dân.
 
Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.