Multimedia Đọc Báo in

Sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện "Ngày biên phòng toàn dân"

22:58, 24/09/2018
Chiều 24-9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2009 – 2019.
 
Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh chủ trì hội nghị. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả phong trào “Ngày biên phòng toàn dân”. 
 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về biên giới quốc gia bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. 
 
Hiện nay trên đoạn biên giới giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mundulkiri (Campuchia), ta và bạn đã xác định và cắm xong 7/7 vị trí mốc, quốc giới với tổng số 11 cột mốc. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ các huyện, xã biên giới, các lực lượng liên quan đã thực hiện tốt hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác đối ngoại biên phòng với chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Mundulriki (Campuchia), xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen tặng các tập thể...
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen tặng các tập thể...
 
Nhằm xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn các xã biên giới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, qua đó từng bước nâng cao chất lượng hệ thống trường học, trạm xá, thông tin truyền thông; xây dựng và triển khai nhiều mô hình, việc làm tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”... Cụ thể, từ năm 2009 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp, vận động xây dựng được 204 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, nhà Đồng đội, nhà Tình nghĩa cho các đối tượng và nhiều công trình dân sinh ý nghĩa khác…
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đánh giá cao những kết quả trong xây dựng nền biên phòng toàn dân 10 năm qua, đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng vũ trang cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung, ý nghĩa “Ngày biên phòng toàn dân”;  phát huy kết quả hoạt động đối ngoại của các cấp chính quyền, các ngành, các lực lượng và nhân dân khu vực biên giới; tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới; thường xuyên quan tâm, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh chính quy, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới...
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao Bằng khen tặng các cá nhân
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích trong thực hiện "Ngày biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009 – 2019
 
Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 5 cá nhân vì có thành tích trong thực hiện "Ngày biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009 – 2019.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.