Multimedia Đọc Báo in

Trung đoàn 584 phát động thi đua "50 ngày hành động kiểu mẫu"

22:45, 25/09/2018
Chiều 25-9, tại Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tổ chức phát động thi đua cao điểm “50 ngày hành động kiểu mẫu” và phong trào “Mỗi đơn vị 1 công trình, 1 sáng kiến” nhằm chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ XXVI.
 
Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua. Ảnh: R.Huỳnh
Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua. Ảnh: R.Huỳnh
 
Toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trung đoàn quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung: duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tập luyện thuần thục các phương án chiến đấu; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, tuyên truyền cổ động thông qua các thiết chế văn hóa tại đơn vị; xây dựng được ít nhất 1 công trình chào mừng; tham gia thi panô ảnh, cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp tiêu biểu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng” đạt chất lượng cao; có ít nhất 2 bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; bảo đảm tốt vũ khí trang thiết bị cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập.
 
Đặc biệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức diễn tập chiến thuật cho đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ năm thứ nhất, năm thứ hai; nâng cao hiệu quả hoạt động hai ngày nghỉ cuối tuần sát với tình hình đơn vị…
 
Đợt phát động diễn ra từ ngày 27-9 đến ngày 15-11. 
 
Lãnh đạo Trung đoàn 584 trao Giấy khen tặng các cá nhân
Lãnh đạo Trung đoàn 584 trao Giấy khen tặng các cá nhân đạt thành tích cao trong đợt thi đua đặc biệt “Làm theo lời Bác – Thi đua giành 3 nhất”. Ảnh: R.Huỳnh
 
Sau lễ phát động, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nội dung đề ra.
 
Nhân dịp này, lãnh đạo Trung đoàn trao Giấy khen tặng 15 cá nhân đạt thành tích cao trong đợt thi đua đặc biệt “Làm theo lời Bác – Thi đua giành 3 nhất”.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.