Multimedia Đọc Báo in

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quốc phòng - quân sự địa phương tại TP. Buôn Ma Thuột

12:39, 19/10/2018

Sáng 18-10, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên - Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác quốc phòng - quân sự (QP - QS) địa phương tại TP. Buôn Ma Thuột.

111
Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên cùng đoàn công tác thăm hỏi lực lượng Dân quân tự vệ TP. Buôn Ma Thuột 

Kiểm tra thực tế, Đoàn công tác nhận thấy, thời gian qua, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác QP-QS địa phương; cơ quan quân sự các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố; công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập và công tác sẵn sàng chiến đấu được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đi vào nền nếp; thành phố thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng bộ đội địa phương, dự bị động viên và dân quân tự vệ; chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công thực hiện tốt, qua đó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương.

11
Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên cùng đoàn công tác kiểm tra bản đồ tác chiến của Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác QP - QS địa phương của TP. Buôn Ma Thuột thời gian qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền thành phố cần tiếp tục xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trong đó, tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác QP - QS địa phương; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững mạnh; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với nhiệm vụ QP - QS...

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.