Multimedia Đọc Báo in

Liên hoan nghệ thuật quần chúng, thi báo tường – báo ảnh năm 2018

21:37, 24/10/2018
Trong 2 ngày 23 và 24-10\, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng, thi báo tường – báo ảnh năm 2018.
 
Dự liên hoan có 147 diễn viên đến từ 15 đội tuyên truyền văn hóa thuộc các đồn biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động và các phòng, văn phòng Bộ Chỉ huy.
 
Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng cờ lưu niệm cho các đội thi
Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh trao cờ lưu niệm tặng các đội thi
 
Các đội cùng thi tài ở các nội dung: Liên hoan nghệ thuật quần chúng với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, tình đoàn kết quân dân thông qua các hình thức ca múa, nhạc, kịch.

Ở nội dung thi Báo ảnh - Báo tường, mỗi đơn vị xây dựng 1 báo ảnh, 1 tờ báo tường có nội dung, chủ đề chào mừng 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân và kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng; giới thiệu về truyền thống và phản ánh các hoạt động nổi bật của đơn vị, địa bàn.

Tiết mục dự liên hoan của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê
Tiết mục dự liên hoan của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê
 
Kết thúc liên hoan, giải Nhất thuộc về Đồn Biên phòng Ea H’leo; giải Nhì: Phòng Chính trị và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê; giải Ba: Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động và Đồn Biên phòng Sêrêpốk.
 
Ngoài ra, ở nội dung Liên hoan nghệ thuật quần chúng, Ban tổ chức đã trao 8 giải A, 10 giải B, 10 giải C cho các tiết mục xuất sắc; nội dung thi báo tường, 2 giải Nhì thuộc về Phòng Chính trị và Đồn Biên phòng Sêrêpốk. Nội dung thi báo ảnh, giải Nhất thuộc về Phòng Chính trị.
 
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.