Multimedia Đọc Báo in

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê: Giới thiệu 18 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các thôn

10:34, 15/11/2018
Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê phối hợp với Đảng ủy xã Ea Bung (huyện Ea Súp) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 741-QĐ/TU, ngày 21-3-2013 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của đảng viên Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ thôn, buôn các xã biên giới. 
 
Đại tá Phạm Hữu Chiến, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.Băng
Đại tá Phạm Hữu Chiến, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.Băng
 
Từ năm 2013 đến nay, Đảng uỷ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê đã giới thiệu 18 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các thôn; do thực hiện các quyết định của trên về điều động, luân chuyển cán bộ, hiện nay có 9 đảng viên đang tham gia sinh hoạt tại 9/10 chi bộ thôn.
 
Các đồng chí đảng viên của Đồn đã có nhiều sáng kiến để tham mưu giúp Chi ủy, Chi bộ, Ban tự quản thôn quản lý tốt tình hình an ninh trật tự, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. 
 
Đảng viên Đồn tham gia công tác tại địa bàn đến thăm hỏi, động viên học sinh vượt khó học giỏi xã Ea Bung 
Cán bộ, chiến sĩ của Đồn tham gia công tác tại địa bàn đến thăm hỏi, động viên học sinh vượt khó học giỏi xã Ea Bung
 
Đảng viên của Đồn đã tham gia hơn 200 ý kiến tham mưu cấp uỷ, các chi bộ thôn nơi sinh hoạt trên các nội dung, nhiệm vụ lãnh đạo của cấp uỷ, chi bộ thôn; tham mưu về việc tạo nguồn, phát triển Đảng, qua đó đã có 20 quần chúng được kết nạp vào Đảng; trao đổi, thông báo cho các cấp uỷ, chi bộ, đảng viên 360 nội dung về tình hình liên quan đến an ninh biên giới, công tác đối ngoại biên phòng; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về biên giới và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam…
 
Quỳnh Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.