Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017)

17:22, 07/12/2018
Sáng 7-12, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), giai đoạn 1997-2017.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo hội nghị. Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
 
Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan. 
 
111
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.
 
Theo báo cáo tại hội nghị, 20 năm qua, BĐBP các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh BĐBP cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức và nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới.
 
Theo đó, BĐBP tổ chức trên 24.000 lần/110.000 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Công an, dân quân tự vệ tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, vùng biển đảo, phát hiện xử lý, xua đuổi 9.483 lượt tàu, thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam; huy động 689 phương tiện/8.275 nhân lực tham gia bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển; phát hiện, xử lý trên 140 vụ/250.000 đối tượng vi phạm pháp luật chủ quyền an ninh biên giới với tổng số tiền xử phạt trên 210 tỷ đồng.
 
Về thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, BĐBP các tỉnh, thành phố đã tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức kết nghĩa 177 cụm, bản dân cư hai bên biên giới ở 20/25 tỉnh tuyến biên giới đất liền; nhận đỡ đầu 186 cháu học sinh nước láng giềng có hoàn cảnh khó khăn..
 
BĐBP cũng huy động 4.724 phương tiện/19.700 lượt người tham gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; sửa chữa gần 13.000 nhà dân và trường học; tăng cường 332 cán bộ cho các xã biên giới, giới thiệu 1.447 đảng viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản; xóa 45 thôn, bản trắng về đảng viên; thành lập mới 533 chi bộ thôn, bản... 
11
BĐBP tỉnh Đắk Lắk (bìa phải) và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia phối hợp tuần tra song phương bảo vệ tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Ảnh minh họa.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những giải pháp trọng tâm để triển khai có hiệu quả Pháp lệnh BĐBP trong thời gian tới.  
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao thành tích đạt được của các bộ, ngành, cơ quan liên quan và các tỉnh, thành phố có biên giới sau 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cần thường xuyên quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, tập trung kết hợp xây dựng củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh với xây dựng cơ chế chính sách, thu hút các thành phần kinh tế, doanh nghiệp đầu tư lên vùng biên giới, tạo công ăn việc làm, sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; phát động toàn dân tham gia phối hợp với BĐBP trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân; quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng BĐBP chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, ổn định về tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới...
 
Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi hành Pháp lệnh BĐBP, giai đoạn 1997-2017.
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.