Multimedia Đọc Báo in

3 chuyến tàu xuất phát mang Tết ra Trường Sa

17:10, 04/01/2019

Sáng 4-1, tại TP. Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh vùng 4 (Quân chủng Hải quân - Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ trước giờ xuất phát chuyến công tác của Đoàn phóng viên, nhà báo theo tàu Hải quân thăm hỏi, chúc Tết tại các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa năm 2019.

Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 4 ; Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh vùng 4 , cùng 127 phóng viên, nhà báo tham gia đoàn.

1
Quang cảnh hội nghị.

Tại cuộc họp, Đoàn đã được thông báo về lịch trình, công tác bảo đảm an toàn hàng hải trong chuyến đi. Theo đó, chuyến đi lần này bắt đầu từ chiều 4-1 và quay trở về đất liền vào ngày 25-1 (dự kiến hải trình kéo dài trong khoảng thời gian 22 ngày). Đoàn được chia làm 3 tuyến, gồm: tuyến phía Bắc, tuyến giữa và tuyến phía Nam. 

Trong chuyến công tác, ngoài các phần quà, chế độ theo quy định của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng 4 còn có các phần quà của các tổ chức, cá nhân trên khắp mọi miền đất nước gửi tặng cán bộ,chiến sĩ, nhân dân trên các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa. Cụ thể, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng 100 triệu đồng; Quỹ “Vì Trường Sa - Hoàng Sa” ủng hộ 700 triệu đồng; Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) 150 triệu đồng, 95 cây quất, 98 cây hoa giấy, 300 cây chanh; Công ty Cổ phần Nước mắm Vũ Võ (Phú Hải - Phan Thiết - Bình Thuận) tặng 2.000 chai nước mắm; Hội Cựu chiến binh Trường Sa tỉnh Hà Nam tặng 21 bao bánh đa nem (20kg/bao); Tỉnh Đoàn Khánh Hòa 9 thùng quà gồm hạt giống rau, củ, quả và phân vi sinh; Báo Người Tiêu Dùng 100 áo ấm; Nhà Văn hóa phụ nữ TP. Hồ Chí Minh 100 triệu đồng; Hiệp hội Hoa Đà Lạt 500 giỏ hoa lan; tỉnh Bình Định tặng 120 cây lá dong.

1
Đại tá Nguyễn Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 4  phát biểu tại buổi họp.

Phát biểu tại buổi họp, Đại tá Nguyễn Công Sơn nêu rõ, việc thành lập Đoàn đi thăm, tặng quà, chúc Tết quân và dân tại các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa được tổ chức thường niên, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về biển đảo, gắn với việc huy động các nguồn lực ủng hộ Trường Sa, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tất cả các thành viên trong Đoàn phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cả người lẫn tài sản trong suốt hải trình cũng như quá trình tác nghiệp trên các đảo; đồng thời gửi tới Đoàn lời chúc sức khỏe, chúc “Hải lộ bình an” và có một chuyến công tác thành công, an toàn, nhiều ý nghĩa.

Dịp này, Bộ Tư lệnh vùng 4 cũng thực hiện nhiệm vụ thay, thu quân và kiểm tra nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trên các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.