Multimedia Đọc Báo in

Tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

15:00, 25/01/2019
Sáng 25-1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. 
 
Dự buổi lễ có Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
 
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ
 
Năm 2019, Lực lượng vũ trang tỉnh có 403 quân nhân xuất ngũ. Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ, các đồng chí đã phát huy tốt truyền thống của quê hương, gia đình, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Đại tá Lê Mỹ Danh biểu dương những kết quả mà các quân nhân đã đạt được trong thời gian qua
Đại tá Lê Mỹ Danh biểu dương những kết quả mà các quân nhân đã đạt được trong thời gian qua
 
Qua học tập chính trị, pháp luật kết quả 100% đồng chí đạt yêu cầu, trong đó có trên 76% đạt khá, giỏi. Nhiều đồng chí được cấp ủy đảng các cấp giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng; 40 đồng chí được vinh dự kết nạp Đảng; hơn 50 lượt đồng chí được biểu dương, khen thưởng trong các đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm, cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của cơ quan, đơn vị. 100% hạ sĩ quan, binh sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm thực hiện nhiệm vụ, yêu mến, gắn bó xây dựng đơn vị, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Một số hình ảnh tại Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương:
 
Đại diện quân nhân xuất ngũ tuyên thệ trước Quân kỳ
Đại diện quân nhân xuất ngũ tuyên thệ trước Quân kỳ

 

Các quân nhân lưu luyến, gửi lời cám ơn đến chỉ huy Đại đội 2 (Ban CHQS huyện Ea Súp) trong thời gian tại ngũ
Quân nhân lưu luyến chia tay, đồng thời gửi lời cám ơn đến chỉ huy Đại đội 2 (Ban CHQS huyện Ea Súp) trong thời gian tại ngũ

 

Vội vàng chia sẻ địa chỉ, số điện thoại và hẹn ngày gặp lại

 

Quân nhân tạm biệt đơn vị, trở về địa phương
Quân nhân tạm biệt đơn vị, trở về địa phương

 Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.