Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk:

Một cá nhân được tuyên dương "Gương mặt trẻ triển vọng"

14:18, 27/02/2019
Trung úy Nguyễn Ngọc Lân, (Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk) được tuyên dương là 1 trong 10 “Gương mặt trẻ triển vọng” Bộ đội Biên phòng năm 2018.
 
Chiều 26-2, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Tuyên dương 10 “Gương mặt trẻ tiêu biểu” và 10 “Gương mặt trẻ triển vọng” Bộ đội Biên phòng năm 2018. 
 
Trung úy Nguyễn Ngọc Lân nhận Bằng khen gương mặt triển vọng năm 2018
Trung úy Nguyễn Ngọc Lân (đứng giữa) nhận Bằng khen gương mặt trẻ triển vọng năm 2018. Ảnh: N.Lân
 
Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk có một cá nhân được tuyên dương “Gương mặt trẻ triển vọng” là Trung úy Nguyễn Ngọc Lân (nhân viên Đội tuyên truyền văn hóa, Phòng Chính trị). Anh có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phản ánh chân thực về người lính Biên phòng cùng đời sống nhân dân vùng biên giới thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.  
 
Là gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk, năm 2018, Trung úy Nguyễn Ngọc Lân đoạt 2 giải A tại Liên hoan Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk; đoạt giải Ba cuộc thi Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng (do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Tỉnh Đoàn tổ chức). Cùng với đó, anh được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong triển khai chiến dịch Hành quân xanh; Bằng khen của Tỉnh Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên. 
 
Các gương mặt trẻ tiêu biểu và gương mặt trẻ triển vọng tại lễ tuyên dương
Các gương mặt trẻ tiêu biểu và gương mặt trẻ triển vọng Bộ đội Biên phòng năm 2018 tại lễ tuyên dương. Ảnh: N.Lân
 
Lễ tuyên dương nhằm tôn vinh, động viên, khích lệ những tấm gương thanh niên tiêu biểu, đồng thời tạo động lực thúc đẩy hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên Bộ đội Biên phòng.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.