Multimedia Đọc Báo in

Họp Ban chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

20:33, 19/02/2019
Chiều 19-2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân.
 
Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh chủ trì hội nghị.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh đã báo cáo một số nội dung công việc đã triển khai và dự kiến một số nội dung, công việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm sắp tới. 
 
Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch, công văn, quyết định liên quan đến hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Đơn vị đã phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng. Kết quả đã có 21.975 bài viết tham dự, trong đó Ban tổ chức đã lựa chọn chấm và trao giải cho 4 tập thể, 11 cá nhân có các bài viết dự thi xuất sắc nhất. Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng, thi báo tường, báo ảnh; tham gia thi đấu giải bóng chuyền cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Hội diễn Đội tuyên truyền văn hóa tiêu biểu tuyến biên giới, hải đảo năm 2018 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
 
Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại hội nghị
Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức trưng bày hình ảnh về các hoạt động của Bộ đội Biên phòng qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành...
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị để Lễ kỷ niệm diễn ra ngày 28-2 được trang trọng, an toàn, tiết kiệm. 
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.