Multimedia Đọc Báo in

Xử lý thành công quả bom lớn tại xã Ea Đah

20:56, 19/02/2019
Ngày 19-2, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Năng phối hợp cùng lực lượng Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) xử lý thành công quả bom lớn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn xã Ea Đah (huyện Krông Năng).
 
Hiện trường nơi quả bom được phát hiện
Hiện trường nơi quả bom được phát hiện
 
Trước đó, chiều tối ngày 17-2, trong khi sử dụng máy múc đất cải tạo vườn, anh Đinh Thanh Vui (thôn Xuân Hà 2) đã phát hiện một quả bom nằm ở độ sâu khoảng 80 cm, chỉ cách căn nhà gia đình đang sinh sống vài mét. Gia đình anh liền báo chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng. 
 
Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Năng nhanh chóng tổ chức lực lượng xuống hiện trường khảo sát, canh gác, đồng thời báo cáo sự việc lên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Được lệnh cấp trên, ngày 19-2, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Công binh xem xét, tháo gỡ, tiêu hủy quả bom đúng quy định và bảo đảm an toàn. Các lực lượng xác định đây là quả bom loại 250 bảng Anh, nặng trên 113 kilogam, dài khoảng 1,1 mét do Mỹ sản xuất.
 
Trước đó, năm 2017 cũng tại xã Ea Đah, các đơn vị cũng đã phối hợp tiêu hủy thành công quả bom lớn nằm trong nương rẫy người dân.
 
Quỳnh Anh 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.