Multimedia Đọc Báo in

Bế mạc hội thi Bí thư cấp ủy cơ sở và Bí thư Chi bộ Quân sự cấp xã giỏi

10:24, 22/04/2019
Tối 21-4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Bế mạc hội thi Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở và Bí thư Chi bộ Quân sự cấp xã giỏi năm 2019.
 
Sau 2 ngày thi tài sôi nổi, 66 thí sinh dự thi đã hoàn thành 3 nội dung thi: nhận thức, soạn thảo văn bản và thực hành.
 
Các đại biểu tham dự bế mạc hội thi
Các đại biểu tham dự bế mạc hội thi
 
Theo đánh giá của Ban giám khảo, ở nội dung thi nhận thức, thí sinh đã có sự đầu tư, nghiên cứu tài liệu, nắm chắc nội dung văn bản của các cấp, trả lời đúng, đủ nội dung theo yêu cầu đề ra. Phần thi soạn thảo văn bản, các thí sinh đã soạn thảo tương đối kỹ, chuẩn bị công phu, nội dung chặt chẽ, bố cục rõ ràng, trình bày sạch đẹp, đúng quy định về thể thức văn bản. Phần thi thực hành, các thí sinh nắm được nội dung, trình tự, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong điều hành hội nghị Đảng ủy, Chi bộ; phương pháp, tác phong chững chạc, bình tĩnh, tự tin; điều hành hội nghị linh hoạt, sáng tạo, phát huy được trí tuệ tập thể cấp ủy, từng thành viên cấp ủy, chi bộ trong hội nghị. 
 
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giải Nhất, Nhì cho các thí sinh xuất sắc tại hội thi
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giải Nhất, Nhì cho các thí sinh xuất sắc tại hội thi
 
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho 3 thí sinh: Thượng tá Hoàng Thanh Tùng (Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị), Thượng tá Mai Ngọc Khuê (Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện M'Đrắk), đồng chí Phạm Quang Châu (Bí thư Chi bộ Quân sự xã Ea Riêng, huyện M'Đrắk). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 8 giải Nhì, 12 giải Ba và trao Giấy chứng nhận đạt loại Giỏi cho 15 thí sinh giành kết quả cao tại hội thi.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.