Multimedia Đọc Báo in

Quân đội nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới

18:09, 18/04/2019
Chiều 18-4, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/ĐUQSTW ngày 23-2-1999 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Thường vụ Quân ủy Trung ương) về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quân đội thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới”.
 
Thượng tá Trần Minh Trọng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
 
1
Thượng tá Trần Minh Trọng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Theo báo cáo tại hội nghị, Đắk Lắk là địa bàn chiến lược rộng lớn có nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo sinh sống đan xen; trong đó, có 4 tôn giáo chính, với 609.536 tín đồ (chiếm 32% dân số toàn tỉnh), có 796 cơ sở và điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo, 1.256 chức sắc, tu sĩ đang sinh hoạt tại các cơ sở tôn giáo khác nhau. Thời gian qua, hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản diễn ra đúng pháp luật; quyền tự do tôn giáo của nhân dân được tôn trọng, quan tâm đầy đủ; mối quan hệ giữa các tổ chức, chức sắc, tín đồ tôn giáo với cấp ủy, chính quyền địa phương thân thiện; đồng bào giáo dân tích cực tham gia các hoạt động của đời sống xã hội… Tuy nhiên, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã lôi kéo một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức biểu tình, vượt biên, dẫn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp.
 
Trước tình hình đó, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/ĐUQSTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, trong 20 năm qua (1999 - 2019), lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức hơn 5.900 lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận ở các địa bàn dân tộc, tôn giáo; 595 lượt cán bộ, chiến sĩ về ăn Tết với nhân dân ở các địa bàn trọng điểm; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, kiện toàn 116 chi bộ thôn, buôn, giới thiệu bồi dưỡng kết nạp Đảng 544 đảng viên mới, xóa 99 buôn không có đảng viên; phối hợp giúp dân tu sửa đường sá, kênh mương, phát triển sản xuất ... Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh cũng phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đưa ra kiểm điểm trước nhân dân 350 lượt đối tượng tham gia hoạt động tà đạo, ngăn chặn 283 vụ với 7.170 người tham gia truyền đạo và sinh hoạt đạo trái pháp luật.
 
1
Quang cảnh hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Trần Minh Trọng nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở vùng tôn giáo vững mạnh; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân vùng tôn giáo thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác tôn giáo; kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo ngay từ cơ sở; tích cực đấu tranh vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; xây dựng lực lượng cán bộ cốt cán trong vùng tôn giáo, phát huy vai trò nòng cốt của chức sắc, chức việc và quân nhân có đạo, gốc đạo trong tham gia các phong trào, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương vững mạnh…
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.