Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M'gar phát hiện và quy tập một hài cốt liệt sỹ

17:41, 09/05/2019
Ngày 9-5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar đã bàn giao hài cốt liệt sỹ quy tập được ở buôn Ja Rai, xã Ea Kuêh cho thân nhân tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
 
Trước đó, ngày 6-5 trong lúc làm vườn, ông Lê Bá Thận ở buôn Ja Rai đã phát hiện một tảng đá khắc tên liệt sỹ Nguyễn Tuân, quê quán thôn Chánh Hội, xã Mỹ Cát.
 
Xác định vị trí hài cốt liệt sỹ trên bản đồ và thực địa
Xác định vị trí hài cốt liệt sỹ trên bản đồ và thực địa
 
  Nhận được tin báo từ quần chúng, Ban CHQS huyện Cư M’gar đã khảo sát thực tế, đồng thời báo cáo thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và thông báo cho UBND xã Mỹ Cát, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) để tìm thân nhân liệt sỹ. Sau 4 ngày tìm kiếm, xác định vị trí, tổ công tác địa phương đã phát hiện bộ hài cốt gói trong tăng bộ đội, còn nhiều xương, răng, cúc áo...
 
Đại diện các cơ quan, đơn vị
Đại diện gia đình, các cơ quan, đơn vị di chuyển hài cốt vừa quy tập được
 
Ban CHQS huyện Cư M’gar đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục, bàn giao bộ hài cốt cho gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn, thôn Chánh Hội (xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) - là con trai duy nhất của liệt sỹ Nguyễn Tuân; đồng thời bố trí phương tiện đưa hài cốt liệt sỹ Nguyễn Tuân về quê an táng theo quy định.
 
Hải Anh - Quang Tân
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.