Multimedia Đọc Báo in

Tiểu đoàn 303 tổ chức tuyên thệ chiến sĩ mới

17:44, 31/05/2019
Sáng 31-5, cùng nhiều đơn vị trong toàn quân, Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn Bộ binh 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2019.
 
Tham dự buổi lễ có Đại tá Niê Ta, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị và đông đảo thân nhân, gia đình các chiến sĩ.
 
Các chiến sĩ mới tham dự Lễ tuyên thệ.
Các chiến sĩ mới tham dự Lễ tuyên thệ.
 
Năm 2019, Tiểu đoàn 303 được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới cho 430 thanh niên nhập ngũ của 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, Tiểu đoàn đã tổ chức biên chế thành 4 đại đội (16 trung đội, 48 tiểu đội). 
 
 
IMG_9312.jpg
Chiến sĩ Lê Xuân Bảo thay mặt cho chiến sĩ mới tuyên thệ trước Quân kỳ.
 
Qua 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới đều có sự tiến bộ, trưởng thành về thể chất và nhận thức chính trị, tư thế tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật; biết sử dụng, quản lý, bảo quản các loại vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế; nắm được tư thế vận động trên chiến trường, kỹ thuật băng bó vết thương; 100% chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện, các nội dung đều có 100% quân số tham gia, 100% đạt yêu cầu; trong đó khá, giỏi đạt trên 80%. Đánh giá chung, đơn vị đạt loại khá.
 
IMG_9327.jpg
... và đón nhận vũ khí từ đại diện chỉ huy Trung đoàn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
 
Phát biểu tại Lễ tuyên thệ, Đại tá Niê Ta, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 303 đã đạt được trong thời gian huấn luyện; đồng thời yêu cầu đơn vị sớm ổn định tổ chức biên chế, bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện đúng quy định; quản lý chặt chẽ quân số, duy trì nghiêm kỷ luật, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy. Đồng chí cũng mong muốn, các chiến sĩ mới không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, thể hiện đúng lễ tiết, tác phong quân nhân, giữ gìn mối đoàn kết nội bộ và tình đoàn kết quân - dân; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi đơn vị đóng quân…
 
IMG_9396.jpg
Một tiết mục văn nghệ do chiến sĩ mới biểu diễn tại Lễ tuyên thệ.
 
Sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới sẽ được biên chế về các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ. 
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.