Multimedia Đọc Báo in

Đại đội 2 chủ động, sáng tạo nâng cao đời sống bộ đội

09:08, 14/06/2019

Đại đội 2 (Ban CHQS huyện Ea Súp) đảm nhận huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động bảo vệ tuyến biên giới của tỉnh Đắk Lắk và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Từ giữa năm 2017, đơn vị di chuyển về vị trí đóng quân mới trên vùng đất đai khô cằn, khí hậu khắc nghiệt, nguồn nước khan hiếm, thiếu cây xanh che phủ. Cấp ủy, chỉ huy Đại đội đã đề xuất với Ban CHQS huyện huy động công sức bộ đội đẩy mạnh tăng gia sản xuất - chăn nuôi, xây dựng hệ thống vườn - ao - chuồng khoa học, kiến tạo cảnh quan môi trường doanh trại ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Để cải tạo đất tăng gia, cán bộ, chiến sĩ đơn vị lấy phân xanh, phân chuồng kết hợp với tro mùn nhằm tăng độ dinh dưỡng, vun luống thấp giữ nước, dùng lưới đen che chắn vườn cây trong những ngày nắng nóng và mưa gió. Đơn vị còn huy động gần 1.000 ngày công san sửa mặt bằng, chủ động hứng nguồn nước từ các khe đá trên đồi để trữ nước.

Phát huy lợi thế quỹ đất rộng, cơ quan hậu cần chọn các loại giống rau, củ, quả phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, quy hoạch vườn rau xanh 3.000 m2, có lịch gieo trồng và chăm bón cụ thể, luân canh gối vụ hiệu quả, nhờ vậy sản lượng rau xanh luôn đạt và vượt chỉ tiêu 13 kg/người/tháng. Cùng với đó, Đại đội xây dựng khu chuồng trại quy củ, thường xuyên kiểm tra, phòng và chữa bệnh kịp thời, thực hiện chống nóng, chống rét cho gia súc, gia cầm bằng cách lót rơm, đốt lửa, vệ sinh sạch sẽ, đào 3 ao thả cá diện tích với mặt nước 2.800 m2 …; bảo đảm duy trì thường xuyên đàn bò gần 50 con, đàn dê 30 con, 30 con heo, 400 con vịt, gần 1.000 con gà và mỗi năm thu hoạch hàng tạ cá nước ngọt các loại.

Vườn rau của Đại đội 2.
Vườn rau của Đại đội 2.

“Không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị sưu tầm những loại cây có giá trị đưa vào trồng, đến nay đã trồng được 2.000 cây lâu năm. Bên cạnh đó, đơn vị còn xây dựng hệ thống biển bảng chính quy, panô, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động khang trang. Các thảm cỏ, bồn hoa, cây cảnh thường xuyên được chăm tỉa làm cho khuôn viên doanh trại, các khu vực vui chơi giải trí của bộ đội ngày càng đẹp hơn. Đơn vị thường xuyên tổ chức đối thoại dân chủ, duy trì chế độ sinh hoạt Ngày chính trị văn hóa - tinh thần, Ngày pháp luật, đọc báo, nghe đài, xem ti vi, chào cờ, thông báo thời sự, hoạt động văn nghệ, thể thao, các trò chơi quân sự, trò chơi dân gian… làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ trong doanh trại.
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ trong doanh trại.

 Đại úy Đặng Công Tuấn, Đại đội trưởng Đại đội 2 cho biết: “Chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên: Quân khu đã đầu tư xây dựng Nhà máy nước để giải quyết nguồn nước bị ô nhiễm, cung cấp nước ăn uống và sinh hoạt cho bộ đội; Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện hỗ trợ xăng dầu. Đơn vị cũng chủ động liên hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn đóng quân giúp máy ủi, máy đào để đào ao thả cá. Các ban ngành, đoàn thể địa phương thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động múa hát cồng chiêng, đốt lửa trại, tổng dọn vệ sinh môi trường… Cùng với đẩy mạnh tăng gia sản xuất - chăn nuôi, Đại đội đã gây dựng vườn cây ăn quả với 200 gốc xoài dự kiến năm nay sẽ cho quả; xây dựng thao trường kỹ thuật bắn súng, thao trường chiến thuật cấp trung đội, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Đỗ Thị Ngọc Diệp


Ý kiến bạn đọc


Chủ động ngăn ngừa “giặc lửa” tấn công rừng
Mùa khô Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nắng nóng kèm theo gió lớn khiến thảm thực bì ở những cánh rừng khô nhanh làm tăng nguy cơ cháy rừng. Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy” các ngành chức năng, chủ rừng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng.